Thái Nguyên: Đi xe máy tông chết nghé, một thanh niên nhập viện

Nam thanh niên đang đi xe máy trên đường quốc lộ, bất ngờ đâm phải con nghé chạy ngang, khiến nghé chết tại chỗ, còn người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

 Lực lượng chức năng kịp thời đưa người cấp cứu và phân luồng giao thông. Ảnh: Văn Quân.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa người cấp cứu và phân luồng giao thông. Ảnh: Văn Quân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng nay (11/9) trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua KCN Yên Bình, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Vụ việc khiến con nghé chết tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng còn nam thanh niên bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và điều tiết giao thông.Vụ tai nạn khiến nhiều người tranh cãi trách nhiệm thuộc về bên nào trong khi chưa có ai nhận là chủ nhân của con nghé nói trên.

Theo khoản 2, điều 35 và điều 34, Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Không được thả rông súc vật trên đường bộ; Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn; Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới”.

Hiện trường vụ đâm va là con nghé chết tại chỗ và một người bị thương. Ảnh: Văn Quân.

Đồng thời, theo khoản 2, Điều 10, Nghị định 46/2016/NĐ-CP: Người điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

Kiều Hải

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thai-nguyen-thanh-nien-di-xe-may-tong-chet-trau-bang-qua-duong-d272874.html