Thái Nguyên: Dân 'tố' doanh nghiệp xả thải ô nhiễm ra môi trường

Vừa qua, người dân phường Bãi Bông, Tx Phổ Yên, Thái Nguyên phản ánh đến tòa soạn Khỏe 365 về việc công ty giấy Trường Xuân có hoạt động xả thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của nhiều hộ dân

Dân bức xúc “tố” doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại phường Bãi Bông , thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên vô cùng bức xúc vì hàng ngày họ phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường bởi khói, bụi, nước thải do hoạt động của Công ty Cổ phần giấy Trường Xuân (Công ty Trường Xuân) đóng trên địa bàn gây ra.

Người dân cho biết Công ty Trường Xuân thường xuyên xả thải vào ban đêm. Thế nhưng ngày 10/8 vừa qua, không hiểu vì lý do gì công ty lại cho xả thải ban ngày. Nước thải khi đó có màu xanh lơ và bốc mùi nồng nặc rất khó chịu. Nhận thấy có điều bất thường, người dân tại đây đã ghi nhận lại tình hình khi đó và phản ánh đến tòa soạn.

Trao đổi với PV, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh H. (một hộ dân sống ngay cạnh Công ty Trường Xuân) bức xúc cho biết, trước ngày 10/8 khi đi hái rau bên cạnh mương thoát nước của Công ty Trường Xuân thì bà H đã thấy nước có màu đen, mùi khó ngửi. Đến ngày hôm sau (10/8), trong lúc thu gom rác trước cửa nhà để đốt, bà H. phát hoảng khi thấy mùi hôi thối vô cùng khó chịu.

Nước thải của Công ty Trường Xuân chảy qua nhà bà H

“Khi nhìn xuống mương thoát nước tôi thấy nước xanh lét, đặc quánh chảy ra từ cống của công ty, tôi vội vàng lấy điện thoại để quay lại...”, bà H cho hay.

Chồng bà H cũng cho biết nhiều đêm gia đình ông bà không thể ngủ nổi vì mùi nước thải của Công ty bốc ra. Công ty Trường Xuân thường xuyên xả thải từ khoảng 23h đêm đến 4h sáng hôm sau, có những hôm xả nước thải cả ngày lẫn đêm. Thêm vào đó, việc công ty dùng vải vụn, chất thải công nghiệp để vận hành lò hơi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình ông bà cùng các hộ dân khác cạnh đó?

“Đợt này Công ty đốt vải vụn nên khói, bụi, mùi khét kinh khủng, các hộ dân quanh đây cũng có kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng họ đều nói không có chỉ số ô nhiễm môi trường”, chồng bà H bức xúc.

Theo thông tin bà H cung cấp, ngay chiều ngày 10/8, lãnh đạo UBND phường Bãi Bông (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng đã cử cán bộ xuống tại cửa cống xả thải của Công ty Trường Xuân để ghi nhận thực tế và lấy mẫu nước để mang đi phân tích.

Lò đốt của công ty Trường Xuân

Doanh nghiệp phủ nhận: “Đây chỉ là sự cố”?

Liên quan đến việc công ty Thường Xuân xả thải gây ô nhiễm môi trường, ngày 13/8/2018, PV đã có buổi làm việc với UBND phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trụ sở công ty giấy Trường Xuân

Trao đổi với PV, ông Dương Trường Giang - Chủ tịch UBND phường Bãi Bông xác nhận có sự việc như trên. Phía UBND phường Bãi Bông cũng đã nắm bắt được ý kiến phản ánh của người dân quanh khu vực Công ty Trường Xuân và cho biết: sự việc đã được UBND phường báo cáo lên cơ quan chức năng cấp trên để kiểm tra giải quyết.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp văn bản báo cáo nội dung sự việc ngày 10/8/2018 thì ông Giang chưa cung cấp được cho PV.

Để có thông tin và câu trả lời cụ thể hơn, PV cũng đã liên hệ với Công ty Cổ phần giấy Trường Xuân. Trả lời PV, đại diện của Công ty Trường Xuân - bà Nguyễn Mai Lâm (phụ trách nhân sự của công ty?) cho biết, việc nước thải của công ty có màu xanh được người dân ghi lại ngày 10/8/2018 là do sự cố. “Thực ra nó (chất lỏng màu xanh phát tán ra môi trường - PV) chỉ là phẩm màu bình thường chứ không phải là hóa chất độc hại gì cho môi trường. Khi xảy ra sự cố bên em đã cho dừng máy ngay để khắc phục...Những phần đã phát tán ra bên ngoài thì không thể hút ngược lại được, nhưng những cái này cũng không nhiều lắm...”, bà Lâm khẳng định với PV.

Bà Lâm trao đổi với PV về "sự cố" khiến nước thải của công ty có màu xanh

Còn về việc dùng vải vụn, chất thải công nghiệp làm chất đốt để vận hành hệ thống lò hơi bà Lâm cũng giải thích là do sự tắc trách của công nhân vận hành lò hơi.

Khi PV đề nghị cung cấp những hồ sơ liên quan đến đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường nội dung gần nhất thì bà Lâm lấy lí do phải xin ý kiến của lãnh đạo. Do hiện tại lãnh đạo không có ở Công ty nên chưa thể cung cấp cho PV được.

Theo thông tin PV ghi nhận được, trước đây Công ty Cổ phần giấy Trường Xuân đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt do có hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường. Vậy nên, sự việc lần này có thực sự chỉ là do “sự cố” như lời vị đại diện công ty? Có hay không việc công ty này thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân?

Đề nghị UBND Thị xã Phổ Yên, phòng Tài Nguyên & Môi trường thị xã Phổ Yên, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra làm rõ để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Công ty Cổ phần giấy Trường Xuân bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2004. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ , rơm , rạ ... để phục vụ cho việc sản xuất giấy. Đây là ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao và dễ gây tác động đến con người và môi trường xung quanh từ nguồn nước thải, khí thải nếu không được xử lý đúng quy định.

Khang Nguyễn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thai-nguyen-dan-to-doanh-nghiep-xa-thai-o-nhiem-ra-moi-truong-50883.htm