Thái Nguyên: Cụ ông trộm chim quý bị camera an ninh phát hiện

Ông Đỗ Văn Hà (60 tuổi) trèo qua tường rào trộm 3 con chim cảnh của nhà cùng xóm với ý định mang về nuôi…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vừa qua, Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Văn Hà (60 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, Đỗ Văn Hà và anh Phạm Sỹ C. là người cùng xóm. Sáng ngày 2/2//2020, bị cáo đi ngang qua nhà anh C. nhìn thấy trong sân có treo các lồng nuôi chim cảnh nên bị cáo có ý định chiếm đoạt về nuôi.

Khoảng 00h55 phút ngày 4/2/2020, bị cáo Hà đến nhà anh C. thấy cổng đóng, sân có bật đèn chiếu sáng. Bị cáo trèo qua tường rào vào trong sân phát hiện và lấy 3 lồng chim bằng kim loại có 1 con chim sáo lang, 1 chim khướu bạc má, 1 chim chào mào mũ hót thường.

Bị cáo xách 2 lồng chim ra sát tường rào, trèo ra ngoài, rồi lấy gậy tre nhấc lồng chim ra ngoài. Sau đó, bị cáo mang 3 lồng chim về, giấu tại gian chuồng chăn nuôi của gia đình.

Khi anh C. thức dậy thì phát hiện mất 3 lồng chim. Anh C. và vợ kiểm tra camera an ninh phát hiện người trộm lồng chim là ông Đỗ Văn Hà nên làm đơn trình báo công an.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu định giá tài sản đối với 3 lồng chim nêu trên. Kết quả xác định 3 lồng chim nêu trên là 5,9 triệu đồng.

Anh C. đã thu hồi được 3 lồng chim và yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 13 triệu đồng. Bị cáo Hà đã thực hiện xong việc bồi thường.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa nhận hành vi, không có ý kiến tranh luận, chỉ xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xét thấy hành vi của bị cáo ít nghiêm trọng, lần đầu vi phạm, đã bồi thường thiệt hại… HĐXX xử phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bùi Trang

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thai-nguyen-cu-ong-trom-chim-quy-bi-camera-an-ninh-phat-hien-post248145.html