Thái Nguyên có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 10/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 10/12, trong chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Bùi Xuân Hòa nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Sơn, (SN 1976, quê quán xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), có trình độ Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu nhất trí bầu ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu 100%.

Ông Trịnh Việt Hùng, (SN 1977, quê quán xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, HĐND cũng bầu ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thai-nguyen-co-tan-chu-tich-hdnd-va-chu-tich-ubnd-tinh-ar584824.html