Thái Nguyên có tân bí thư, Bộ Công an có tân thứ trưởng

Ông Trần Quốc Tỏ được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Thay thế ông Tỏ ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là bà Nguyễn Thanh Hải.

Chiều 23/5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc để ông Trần Quốc Tỏ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Mai Văn Chính đồng thời công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội.

 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Ông Tỏ được chỉ định giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Ông Tỏ được chỉ định giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Quốc Tỏ đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Các lãnh đạo kỳ vọng trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Quốc Tỏ sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Ông từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, mang cấp hàm thiếu tướng.

Cùng với việc chỉ định ông Tỏ giữ cương vị công tác mới, Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận bà Nguyễn Thanh Hải luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo trẻ, có nhiệt huyết, sôi nổi, hăng hái, có tư duy khoa học sâu sắc, có ý chí phấn đấu vươn lên, khiêm tốn, cầu thị.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Trên cương vị mới Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, các lãnh đạo tin tưởng bà Hải sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước.

Nhận nhiệm vụ mới, thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an -khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nỗ lực phấn đấu phát huy những kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội. Bà Hải coi đây là một vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề.

Nữ Bí thư cam kết sẽ phát huy vai trò người đứng đầu toàn tâm toàn ý phấn đấu vì sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, tại Hà Nội) là cán bộ lãnh đạo trưởng thành trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu từ cơ sở. Bà trải qua nhiều cương vị khác nhau như Phó giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-nguyen-co-tan-bi-thu-bo-cong-an-co-tan-thu-truong-post1087834.html