Thái Nguyên: Chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền an toàn giao thông

Với địa bàn đông dân cư, địa hình đô thị - đồi núi đan xen, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, sáng tạo để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT.

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 75km, nằm trong Vùng Thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của khu vực Đông Bắc và cả vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Đây là một trong những đơn vị hành chính có dân số đông (năm 2019 có khoảng 1,3 triệu người, đứng thứ 27 cả nước, gồm 46 dân tộc anh em chung sống, đông nhất là dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa...).

Trong đó, có hơn 30% dân số cư trú ở khu vực đô thị, hơn 68% dân số cư trú ở khu vực nông thôn. Theo kết quả của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thái Nguyên là địa phương đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân trên hộ dân với tỷ lệ 10,3% (chỉ sau Hà Nội và Đà Nẵng).

Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của khu vực Đông Bắc và cả vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của khu vực Đông Bắc và cả vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Kinh tế - xã hội Thái Nguyên tương đối phát triển, với tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP năm 2019 đạt gần 108 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 17 cả nước; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước.

Thái Nguyên cũng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn trên cả nước, với hàng triệu lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây cũng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của vùng và cả nước, với hàng chục trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trường trung học chuyên nghiệp…

Với những đặc điểm về kinh tế - xã hội, địa bàn, địa hình và đặc điểm cư dân như trên, có thể thấy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Thái Nguyên đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với đối tượng đa dạng về trình độ, về đời sống văn hóa, về điều kiện kinh tế cũng như địa bàn phân bố dân cư.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đã được lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.

Đặc biệt, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác này.

Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các thành phố, huyện, thị phối hợp với địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT tới các đối tượng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù đối tượng khác nhau, từ Đội Tuyên truyền lưu động trực tiếp xuống địa bàn thôn bản tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cao điểm như nhân dịp khai giảng năm học mới; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATGT trên báo chí, phương tiện truyền thông; ổ chức sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANGT…

Mới đây, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên và Trường THCS Nha Trang tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh (ngày 18/9/2020). Chương trình được triển khai với nhiều nội dung thiết thực không chỉ đối với các học sinh, phụ huynh mà còn đối với cả thầy cô giáo như, trao tặng tài liệu giáo dục pháp luật ATGT; tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT; hướng dẫn đội mũ bảo biểm an toàn, đúng cách; ký cam kết đảm bảo tham gia giao thông đúng luật. Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng trên 400 chiếc mũ bảo hiểm cho toàn bộ các em học sinh khối 6 của nhà trường.

Cán bộ CSGT tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm an toàn, đúng cách.

Cũng tại chương trình, Ban Giám hiệu Trường THCS Nha Trang, Ban đại diện phụ huynh và học sinh nhà trường đã ký cam kết thực hiện nghiêm Luật ATGT đường bộ khi tham gia giao thông.

Cũng trong đợt cao điểm đầu năm học mới 2020 – 2021, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp CSGT - Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Thái nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền Luật ATGT cho các em học sinh.

Xác định thời điểm đầu năm học mới, học sinh các cấp trở lại trường học, nhu cầu đi lại tăng cao trở lại sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã tham mưu, phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu, tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT cho các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh; xây dựng cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện, vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho các em học sinh dịp cao điểm, khi học sinh trở lại trường, bắt đầu năm học mới

Trong chương trình tổ chức tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Thành phố Thái Nguyên), Đội CSTG Công an thành phố Thái Nguyên đã hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh, hướng dẫn các em nhận biết tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông, vạch kẻ đường, các hiệu lệnh điều khiển giao thông…

Với đặc thù nhiều địa bàn có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền hướng tới đối tượng này cũng được Ban ATGT và Công an tỉnh Thái Nguyên rất quan tâm.

Mới đây, ngày 21/9, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu, tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT cho gần 350 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đồng Hỷ.

Buổi giao lưu, tuyên truyền giúp cung cấp thêm cho học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành Luật; đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, luôn nhắc nhở người thân, bạn bè tham gia giao thông đúng quy định để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chú trọng

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đến các đối tượng đặc thù như học sinh, bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn

Những buổi tuyên truyền hướng tới từng đối tượng đặc thù như vậy giúp từng bước hạn chế tình trạng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm Luật ATGT, như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu, bia khi điều khiển mô tô, xe máy…Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số đã có những thay đổi tích cực.

Không chỉ với đối tượng học sinh, Công an tỉnh và Công an các huyện như Võ Nhai, Định Hóa… cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp tới bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp về ATGT.

Đặc biệt, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên) đã có những tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để đưa những điều luật, biển báo vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn đối với người dân và các em học sinh.

Hình thức '"sân khấu hóa" nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT thông qua các tình huống thực tế được các em học sinh hào hứng đón nhận, đem lại hiệu quả thiết thực (Ảnh: Một buổi tuyên truyền bằng hình thức "sân khấu hóa" do Đội

Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên) thực hiện.

Tại buổi giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT theo hình thức sân khấu hóa, hơn 800 học sinh Trường THPT Khánh Hòa (T.P Thái Nguyên) cuốn vào các câu chuyện, tình huống thực tế, do các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh xây dựng, đặc biệt chú trọng các tình huống thực tiễn thường diễn ra với lứa tuổi học sinh và phù hợp với địa bàn.

Được biết, hình thức “Sân khấu hóa” này đã được Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Cơ quan Tỉnh đoàn xây dựng từ năm 2010, đưa chương trình “Sân khấu hóa” vào các buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và đến nay vẫn cho thấy hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền tại cơ sở; Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ban ATGT, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, xây dựng trên 700 tin bài, phóng sự Chuyên đề ATGT với cuộc sống; tổ chức 259 buổi tuyên truyền miệng Luật Giao thông đường bộ tới hàng chục nghìn lượt người từ các trường học, xã phường, đến các xóm bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. In trên 14.000 tờ rơi, 10.500 đĩa CD tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cấp phát cho Công an các đơn vị và nhân dân địa phương...

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thai-nguyen-chu-dong-sang-tao-nang-cao-hieu-qua-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-d130098.html