Thái Nguyên: Cần quan tâm củng cố lực lượng cán bộ tuyên giáo vững mạnh

Đây là một trong những lưu ý mà đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu về công tác cán bộ tuyên giáo thời gian tới trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên sáng nay (21/11).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

NẮM BẮT TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, Ban đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra.

Các lĩnh vực khoa giáo đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và nắm tình hình triển khai công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và công tác quản lý, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn.

Đánh giá công tác tuyên giáo năm 2019, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết thêm, Thái Nguyên có nhiều các khu kinh tế trọng điểm đặt trên địa bàn tỉnh, nhiều trường Đại học trên địa bàn thu hút lượng học sinh, sinh viên lớn, vì vậy tình hình tâm tư tình cảm, đời sống công nhân rất được các cấp ủy chính quyền quan tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Trần Quốc Tỏ đánh giá Thái Nguyên là tỉnh có tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng nêu ra những khó khăn hiện nay của tỉnh Thái Nguyên là công tác quản lý báo chí trên địa bàn khá phức tạp; việc xử lý thông tin báo chí có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời gây ảnh hưởng tới tâm lý chung của dư luận; nội dung, hoạt động công tác văn hóa, văn nghệ ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, tiến độ triển khai chậm, chưa phát huy hết hiệu quả của công tác tư tưởng trong lĩnh vực quản lý văn hóa, văn nghệ; công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác lịch sử ở một số cấp ủy bước đầu còn lúng túng, xây dựng kế hoạch thực hiện chưa sát với thực tiễn của đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ kiến nghị, thời gian tới cần có những lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ công tác tuyên giáo, báo cáo viên; thực hiện tốt công tác định hướng quản lý các cơ quan báo chí nhằm xóa nạn “sách nhiễu” của một số cơ quan báo chí đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vụ Trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt kiến nghị với tỉnh Thái Nguyên một số vấn đề về văn hóa văn nghệ

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẠO KHÂU ĐỘT PHÁ

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả công tác tuyên giáo của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019. Báo cáo công tác tuyên giáo của tỉnh ủy Thái Nguyên đã được thể hiện toàn diện những kết quả nổi bật của địa phương; sự phối hợp giữa các lực lượng thông tin, tuyên truyền được các cấp ủy chính quyền quan tâm; công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với từng người dân trên địa bàn tỉnh; công tác tham mưu cho cấp ủy thời gian qua kịp thời...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng lưu ý, trong điều kiện hiện nay, làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đặt ra nhiều thách thức, khó khăn. Vì vậy, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, phương thức mới, cách làm mới để người dân hiểu, đồng thuận với những chính sách, chủ trương của Đảng, chính quyền; cần tìm “chân giá trị” của công tác tuyên giáo nhằm nhận diện đúng bản chất, bám sát với thực tiễn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên trong thời gian tới cần chú trọng tới việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo có đủ về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, cần có chiến lược xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên vững mạnh từ lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ đảng viên, trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu mới hiện nay; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm; tăng cường đối thoại với nhân dân; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhất là những “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên Lê Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/thai-nguyen-can-quan-tam-cung-co-luc-luong-can-bo-tuyen-giao-vung-manh-125431