Thái Nguyên: Bị hành hung, ném dầu luyn,… công dân kêu cứu!

Bà Lý Thùy Dung (trú tại số nhà 23, tổ 21, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đã viết đơn tố giác tội phạm, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm xác minh, điều tra, xử lý nghiêm những kẻ có hành vi 'xâm phạm chỗ ở' và 'cố ý gây thương tích' đối với bà.

Mặc dù sống hòa thuận, tình nghĩa, bản thân và gia đình không có nợ nần hay mâu thuẫn trong làm ăn, tuy nhiên những ngày qua bà Lý Thị Dung đang sống trong cảnh lo sợ bị hành hung, trả thù với hành vi mang tính chất côn đồ, man rợ.

Gia đình bà Dương nhiều lần bị "khủng bố" bằng sơn và dầu luyn.

Theo trình bày của bà Dương, sáng ngày 24/11/2018, khi về nhà bà phát hiện trước cửa nhà mình bị ai đó vứt đầy dầu luyn, sơn màu; Tiếp đến, khoảng 23h ngày 08/12/2018 khi bà đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động va chạm vào cửa, mở cửa thì phát hiện cửa nhà và sân vườn phía trước bị đổ dầu luyn, sơn màu.

Cũng theo bà Dương, trước đó, sáng ngày 22/11/2018, khi mở cửa nhà bà phát hiện một chiếc xe ô tô được cho là của anh Bộ, chủ nhân của cửa hàng cắt tóc đối diện đang đổ trước nhà mình. Bà Dương có nói anh Bộ cho xe di chuyển. Nhưng thay vì di chuyển, anh Bộ lại có lời thách thức, đe dọa, xúc phạm. Thậm chí, đến ngày 24/11/2018, anh Bộ, và một người tên là Dũng đã túm tóc, đánh, đấm vào mặt, vào người, dùng chân đạp vào ngực, bụng, gây rách tai, bầm tím khiến bà Dương phải vào viện cấp cứu.

Công an giới thiệu bà Dương đi điều trị sau khi nhận được tin báo

Trong một diễn biến khác, sau khi nhận được tin báo bà Dương bị hành hung, ngày 24/11/2018, Phó Trưởng Công an phường Trưng Vương đã có Giấy giới thiệu số 02/GGT-CAP gửi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giới thiệu bà Dương đến bệnh viện để khám, điều trị thương tích và cấp giấy chứng nhận thương tích.

Còn thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thể hiện, bà Dương được điều trị tại khoa Tim mạnh – Lồng ngực với chẩn đoán “chấn thương ngực”, vào viện lúc 10 giờ 52 phút ngày 24/11/2018, ra viện lúc 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018.

Bà Dương phải vào viện điều trị sau khi bị hành hung.

Chia sẻ với PV Thương hiệu và Pháp Luật, bà Dương cho rằng đây là hành vi “cố ý gây thương tích”, “xâm phạm chỗ ở”, cần phải xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, sự việc đã được báo lên công an nhưng chưa được giải quyết dứt điểm khiến cuộc sống của bà và gia đình rơi vào bất an. Và bà Dương cũng yêu cầu Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP Thái Nguyên sớm điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm sự việc.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin theo diễn biến sự việc.

DUÂN VŨ

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thai-nguyen-bi-hanh-hung-nem-dau-luyn-cong-dan-keu-cuu-d17519.html