Thái Nguyên: Bị đâm trọng thương vì không có người mạnh tay chặn kẻ côn đồ

Trong lúc đang ngồi uống nước tại một quán ngay gần đường tròn Chùa Hang, ông Trần Thanh V. bất ngờ bị một đối tượng xông vào dùng dao đâm trọng thương trong lúc những người có mặt chỉ dám can ngăn.

Khu vực ông Trần Thanh V bị đâm

Khu vực ông Trần Thanh V bị đâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23/7 ông Trần Thanh V (SN:1962) trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang ngồi uống nước tại một quán thuộc khu vực tổ 6, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy đến và dừng xe ở quán cà phê bên cạnh. Người này đi thẳng đến chỗ ông V đang ngồi rồi dùng tay bóp cổ ông V đẩy vào tường. Hai người xảy ra tranh cãi, sau đó đối tượng ra chỗ xe máy lấy 1 con dao mũi nhọn dài 30cm chạy đến chỗ ông V tiếp tục một tay bóp cổ còn tay kia dùng dao đâm vào bụng ông V, khiến cho ông V trọng thương.

Thời điểm xảy ra sự việc, dù mọi người có can ngăn nhưng đối tượng tỏ ra hung hãn và giơ dao đe dọa. Chưa dừng lại, khi ông V rời khỏi quán nước thì đối tượng tiếp tục đuổi theo để chém ông V. Chỉ khi nhiều người đến can ngăn đối tượng mới bỏ đi.

Ông V sau đó đã được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ để cấp cứu. Bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ việc là ông Nguyễn Mạnh Tường (SN: 1966) trú tại xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thái Nguyên phối hợp cùng lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thai-nguyen-bi-dam-trong-thuong-vi-khong-co-nguoi-manh-tay-chan-ke-con-do-1595519896794.html