Thái Nguyên: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Khoảng 21h30 ngày 3/10, tại khu vực xóm Đồng Danh, thuộc xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, người dân đã phát hiện một em bé mới sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh đặt ở ven đường.

Lãnh đạo xã Yên Ninh xác nhận, ngay sau khi được người dân thông báo, đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương đón cháu về trạm y tế chăm sóc, hiện sức khỏe cháu đã ổn định, được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc cẩn thận.

Em bé mới sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh

Em bé mới sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh

Chia sẻ phóng viên, bác sĩ Ma Thị Lượng,Trạm trưởng trạm y tế xã Yên Ninh cho biết: “Đêm qua tiết trời sang thu gió lạnh, khi chúng tôi cùng chính quyền đón cháu về có dấu hiệu lạnh, ngạt mũi; ngay sau đó chúng tôi có sơ cứu cho con, rồi tắm giặt, ủ ấm và cho con uống sữa. Hiện sức khỏe của cháu đã hồi phục tốt, ăn và ngủ ngon. Bé trai được xác định khoảng 20 ngày tuổi với số cân theo dõi tại trạm y tế là 3,9 kg. Khi người mẹ bỏ lại con ở ven đường trong làn xanh nhựa có để lại tấm giấy ghi ngày sinh của con, không ghi rõ họ tên”.

Hiện sức khỏe của cháu bé đã hồi phục

Hiện chính quyền địa phương đã phát đi thông báo và đang chờ mong người mẹ đã để lại cháu bé nghĩ lại đến gặp lãnh đạo xã Yên Ninh để đón cháu về chăm sóc.

Ngọc Ngân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-ven-duong-24246.html