Thái Nguyên: Bài thi tăng từ 0,5 lên 9,75 điểm sau phúc khảo

Thí sinh Mai Chiến Thắng đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên) có điểm thi công bố môn Toán là 0,5 điểm, nhưng phúc khảo đạt 9,75 điểm. Phóng viên Văn phòng thường trú Báo GD&TĐ khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên đã tìm hiểu và làm rõ nội dung sự việc.

Ban Giám hiệu và thầy cô giáo trường THPT Gang Thép động viên, chúc mừng Thắng khi nhận kết quả phúc khảo.

Ban Giám hiệu và thầy cô giáo trường THPT Gang Thép động viên, chúc mừng Thắng khi nhận kết quả phúc khảo.

Trả lời Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết: Điểm thi môn Toán của thí sinh Mai Chiến Thắng là 9,5 điểm, cán bộ chấm thi khi ghi vào Phiếu thống nhất điểm đã ghi số không rõ ràng (9,5 giống 0,5), do đó bộ phận nhập điểm đã nhập thành 0,5 điểm (thực hiện đúng quy trình 2 lần nhập điểm bởi 2 nhóm khác nhau).

Được biết, điểm trên bài thi của thí sinh (được chấm lần 1) là 9,5 điểm, còn điểm chấm phúc khảo là 9,75 điểm (tăng 0,25 điểm). Sau khi xem xét cụ thể Phiếu thống nhất điểm và bài thi, Hội đồng chấm phúc khảo đã kết luận điểm phúc khảo của thí sinh là 9,75 điểm.

“Hội đồng chấm phúc khảo đã thông báo đến các trường THPT và thí sinh có nguyện vọng phúc khảo theo đúng thời gian quy định và đề xuất Sở GD&ĐT xem xét trách nhiệm của những người liên quan” - ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Ngô Thị Quyên - Hiệu trưởng trường THPT Gang Thép cho biết: “Khi Thắng đến xem điểm, em tỏ ra khá lo lắng, băn khoăn và cho biết mình làm bài khá tốt. Chúng tôi đã hỏi các thầy cô dạy Thắng ở trường THCS Tích Lương thì được biết em học rất tốt môn Toán, điểm thi thử cũng cao. Chúng tôi động viên gia đình yên tâm, đồng thời hướng dẫn Thắng làm đơn đề nghị phúc khảo.

Sáng nay (26/8), khi nhận được kết quả phúc khảo từ Sở GD&ĐT, nhà trường rất vui mừng và ngay lập tức thông báo trực tiếp đến thí sinh và gia đình”.

Được biết, Mai Chiến Thắng là học sinh hiền lành, chăm chỉ và học khá của trường THCS Tích Lương (TP Thái Nguyên), gia đình điều kiện khó khăn, bố làm bảo vệ cho một công ty, mẹ làm nông nghiệp. Trong kỳ thi này, Thắng đạt 5,0 điểm môn Ngữ Văn, 3,5 điểm môn Tiếng Anh.

“Hôm xem điểm thấy mình chỉ được 0,5 điểm môn Toán, em rất bất ngờ và lo lắng. Các thầy cô ở đây động viên em bình tĩnh để đề nghị phúc khảo. Hôm nay biết điểm phúc khảo đạt 9,75 em thở phào vui sướng, thấy đúng với bài thi mình đã làm được. Vui nhất là em vẫn đạt nguyện vọng được vào học trường THPT Gang Thép” - em Mai Chiến Thắng tâm sự.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thai-nguyen-thong-tin-bai-thi-mon-toan-05-diem-phuc-khao-duoc-975-diem-Vt3kVUHGR.html