Thái Nguyên: Ba người thoát chết trước đường ray xe lửa

Khoảng hơn 9h ngày 27/10, tại khu vực xã Hà Thượng huyện Đại Từ đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Hai người phụ nữ đi trên 1 xe gắn máy chở theo một trẻ nhỏ đang băng qua đường tàu, do không chú ý nên đã bị tàu tông phải, rất may mắn ba người đều thoát nạn.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Theo Chính quyền xã Hà Thượng, những người trong vụ việc gồm: chị Nguyễn Thị L. (SN 1984, trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), chở theo chị Hoàng Thị C., (CN 1987, trú tại tỉnh Bình Thuận) và một cháu bé 3 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn

Bà Nguyễn Thị Hà, một người dân địa phương cho biết, khu vực xóm 8 thường có tàu chở than từ Núi Hồng vê Quán Triều, tàu đi qua nhiều điểm khu dân cư, trường học... nhưng không có barie, còi báo hiệu tàu đến nên rất nguy hiểm cho người dân. Hằng năm khu vực này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền, công an xã Hà Thượng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Ngọc Ngân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-ba-nguoi-thoat-chet-truoc-duong-ray-xe-lua-26687.html