Thái Nguyên: 4 học sinh bị thương nặng do vật thể lạ phát nổ bất ngờ

Hiện tại, cả 4 học sinh đều đang được điều trị trong bệnh viện, tình hình lấy lời khai khá khó khăn, do các em đều chưa nói được nhiều.

Theo đó, sự việc xảy ra tại sân vận động trung tâm huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vào khoảng 16h30 chiều 18/11.

Cụ thể vào khoảng thời gian trên, 4 học sinh gồm: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Minh Ngọc (cùng học lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng), Trần Đức Tiến (lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành), và Trịnh Hữu Quang Tùng (lớp 6, trường THCS Hùng Sơn) đang chơi ở sân vận động thì phát hiện một vật lạ, hình tròn trong lỗ chôn cột gôn. Vật thể này đã phát nổ sau khi một em trong nhóm lấy mẩu gỗ ném vào.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Hậu quả làm Tiến, Tùng và Ngọc bị thương nặng ở vùng mặt, tay, chân. Còn Hà bị xây xát ở bàn tay. Cả 4 em phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Sáng 20/11, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Vị này cũng thông tin thêm, Công an huyện Đại Từ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, hiện 3 trong số 4 nạn nhân vẫn chưa nói được nhiều nên việc lấy lời khai gặp khó khăn.

Hà Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-4-hoc-sinh-bi-thuong-nang-do-vat-the-la-phat-no-bat-ngo-7643.html