Thai League sa thải hàng loạt ngoại binh, tương lai Văn Lâm bếp bênh

Thủ thành Đặng Văn Lâm đối diện tương lai khó khăn tại Muangthong United, sau khi hàng loạt đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) chấm dứt hợp đồng với các cầu thủ vì khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây ấn định thời điểm Thai League trở lại là vào tháng 9 năm nay và kéo dài cho tới tháng 5 năm sau. L

Theo tờ Siam Sports, việc nghỉ thi đấu quá lâu khiến nhiều đội bóng thiệt hại nặng nề về tài chính và họ buộc phải mạnh tay cắt giảm nhân sự.

Hôm nay (6/5), CLB đang xếp giữa bảng xếp hạng Thai League 2020 Sukhothai FC thông báo cắt hợp đồng 2 cầu thủ, gồm tiền đạo ngoại binh người Myanmar Kyaw Ko Ko (27 tuổi) và hậu vệ kỳ cựu người Thái LanSuttinun Phukhom (32 tuổi). Cả hai cầu thủ này chỉ mới ký hợp đồng với Sukhothai FC đầu năm nay.

Tờ Siam Sport cho biết, đội bóng buộc phải sa thải các cầu thủ để giảm gánh nặng tài chính bởi vẫn phải chi ra số tiền lớn để trả lương cho các tuyển thủ này, dù họ không phải ra sân thi đấu.

Sukhothai FC không phải là đội bóng duy nhất chấm dứt hợp đồng với các tuyển thủ giữa mùa dịch COVID-19. Trước đó, đội bóng nhà giàu Buriram United thông báo cắt giảm nhân sự 2 ngoại binh, gồm ngôi sao người Venezuela Andres Tunez và cầu thủ người Hàn Quốc Jung Jae-Yong.

Được biết, Buriram United chủ động giảm số lượng ngoại binh, sau khi không đạt được thỏa thuận giảm 50% lương với những cầu thủ này. Trong bối cảnh mất doanh thu từ vé, bản quyền truyền hình và các hoạt động thương mại khác, việc trả lương cao cho cầu thủ ngoại là quá sức với các đội bóng Thái Lan, kể cả đội bóng giàu có như Buriram United.

Ngoài ra, một CLB nổi tiếng khác ở Thai League là Chonburi FC cũng quyết định chia tay tiền đạo người Montenegro Dragan Boskovic với lý do tương tự: không đạt thỏa thuận về việc giảm lương.

Việc các CLB Thái Lan liên tục cắt giảm ngoại binh trong thời gian gần đây là hồi chuông báo động đối với tương lai của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm tại CLB Muangthong United.
Trước đó, Văn Lâm đã bị cắt giảm 50% lương (Văn Lâm nhận lương khoảng 10.000 USD/tháng) và ban lãnh đạo đội bóng cũng không loại trừ khả năng sẽ bán cầu thủ này nếu được giá.

Vị trí của Đặng Văn Lâm ở Muangthong United hiện không còn "bất khả xâm phạm". Sau khi bình phục chấn thương, thủ môn tuyển Việt Nam khó lấy lại vị trí chính thức trong khung gỗ, bởi thủ môn bắt thay anh là Somporn Yos đã tận dụng rất tốt cơ hội là "kẻ đóng thế" thời gian qua. Trong cả hai trận ra sân, Somporn Yos chỉ một lần vào lưới nhặt bóng, góp công lớn giúp Muangthong United toàn thắng.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-league-sa-thai-hang-loat-ngoai-binh-tuong-lai-van-lam-bep-benh-1653806.tpo