Thai-League nhắm 4 trụ cột của ĐT Việt Nam gồm những ai?

Sau Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường, các CLB Thai-League đang nhắm chiêu mộ thêm 4 trụ cột của ĐTQG Việt Nam.

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa này, lần lượt 4 tuyển thủ QG Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn đã được các CLB của Thai-League đánh tiếng chiêu mộ.

Dẫu vậy, khả năng rời V.League của cả 4 ngôi sao trên là không cao.

Các CLB của Thai-League để mắt tới Văn Toàn, Quế Ngọc Hải và Văn Thanh.

Các CLB của Thai-League để mắt tới Văn Toàn, Quế Ngọc Hải và Văn Thanh.

Cụ thể, đội trưởng Ngọc Hải từng được một số CLB của Thái "dạm hỏi" hồi cuối mùa giải trước, khi biết anh sắp hết hợp đồng với SLNA.

Khi ấy, Hải từ chối vì sắp lấy vợ và không muốn bà xã chăm con nhỏ một mình. Lần này, khi hay tin con gái Sunny của Hải đã cứng cáp thì các lời đề nghị từ Muangthong, Buriram, Chonburi... lại được phát ra.

Tiếp theo là Trọng Hoàng. Cầu thủ đa năng và giàu kinh nghiệm này được mời gọi bởi ít nhất hai CLB, trong đó được cho là có cả Muangthong United.

Bên cạnh đó, “Người không phổi” Vũ Văn Thanh cũng được đặt vào tầm ngắm, ngay cả khi anh vừa trở lại sau chấn thương.

Và cuối cùng, tiền đạo đang có phong độ cao với màn trình diễn bùng nổ ở lượt đi V.League là Nguyễn Văn Toàn cũng đã gây ấn tượng với người Thái.

Tuy nhiên, dù tất cả những lời đề nghị kể trên được đưa ra để kịp bổ sung cho giai đoạn 2 Thai League (thị trường chuyển nhượng giữa mùa diễn ra từ 24/6 - 19/7), nhưng sẽ rất khó có một thương vụ nào xảy ra.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã từ chối vì vừa đầu quân cho Viettel và không muốn phụ tấm chân tình của CLB này khi đã không thể sát cánh cùng họ những thời khắc khó khăn vừa qua. Trong khi đó, Văn Thanh và Văn Toàn đều không nhận được cái gật đầu của HAGL.

Theo TO (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thai-league-nham-4-tru-cot-cua-dt-viet-nam-gom-nhung-ai-990708.html