Thai League có thể hoãn đến tháng 8, chỉ đá 1 lượt

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và ban tổ chức Thai League sẽ họp bàn về phương án tổ chức các giải bóng đá VĐQG vào ngày 7/4.

Trang Siam Sport đưa tin FAT sẽ có buổi họp trực tuyến vào ngày 7/4 nhằm tìm giải pháp cho các giải đấu quốc nội. Nếu dịch bệnh không có dấu hiệu được kiểm soát, Thai League khó trở lại đúng dự kiến vào ngày 2/5.

63 thành viên đại diện cho các câu lạc bộ sẽ ngồi lại để đưa ra các phương án. Một nguồn tin thân cận của tờ báo cho biết giải có thể sẽ được hoãn đến tháng 8/2020. Khi đó, các đội sẽ chỉ đá một lượt trận, thay vì 2 lượt như mọi năm.

 Ban tổ chức các giải bóng đá đau đầu tìm giải pháp tổ chức tiếp các trận đấu khi dịch được kiểm soát. Đây là bài toán chung và cách giải quyết phụ thuộc nhiều vào thời điểm dịch chấm dứt. Ảnh: Quang Thịnh.

Ban tổ chức các giải bóng đá đau đầu tìm giải pháp tổ chức tiếp các trận đấu khi dịch được kiểm soát. Đây là bài toán chung và cách giải quyết phụ thuộc nhiều vào thời điểm dịch chấm dứt. Ảnh: Quang Thịnh.

Phó tổng thư ký FAT, ông Phatit Suphaphong, nói: "Cuộc họp diễn ra trên mạng chứ không họp tại văn phòng. Đại diện các đội bóng sẽ đăng nhập bằng thông tin thư điện tử để tham dự".

Cách họp này có thể diễn ra từng tháng, tùy diễn biến dịch ở Thái Lan nói riêng và trong khu vực Đông Nam Á nói chung. Họp từng tháng giúp ban tổ chức và các CLB có thể sớm đưa ra cách thích nghi dựa vào tình trạng hiện tại.

Có ý kiến cho rằng FAT có thể cân nhắc bỏ một giải đấu cúp nếu thời gian không đủ để tổ chức. Khi đó, lịch thi đấu rất dày đặc và thời điểm 3 tháng cuối năm sẽ có nhiều đợt tập trung ĐTQG cho các mặt trận quốc tế cấp đội tuyển.

Cuộc họp sắp tới của FAT với ban tổ chức Thai League có thể sẽ là tham khảo cho VFF cũng như VPF. Các nhà quản trị bóng đá của hai nước vẫn thường chia sẻ cách làm bóng đá để cải thiện cách tổ chức ở mỗi giải đấu.

Vừa qua, VPF cũng tổ chức buổi họp trực tuyến với các CLB thành viên nhưng chưa tìm được phương án thích hợp. Phương án dự kiến của VPF là có thể đá tập trung ở khu vực phía Bắc nếu được các cơ quan chức năng cấp phép.

Thai League đã trải qua 4 bóng đấu và bị tạm hoãn, trong khi đó V.League mới thi đấu 2 vòng đầu tiên và tạm ngưng sau ngày 15/3.

'Việt Nam cần có thêm sân cỏ tốt hơn, Thái Lan thì rất nhiều' Từng thi đấu ở Thai League và V.League, ngoại binh Diego Silva của CLB Hải Phòng cho biết Việt Nam còn thiếu nhiều sân chất lượng để phục vụ giải bóng đá chuyên nghiệp.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-league-co-the-hoan-den-thang-8-chi-da-1-luot-post1068861.html