Thai League bị hủy, Đặng Văn Lâm 'thất nghiệp'

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa thông báo hủy toàn bộ các giải bóng đá trong nước vì dịch Covid-19, thủ môn của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm bỗng dưng bị mất việc khi Muangthong United không thi đấu.

Thủ môn Đặng Văn Lâm nghỉ dài do giải đấu Thái Lan bị hoãn

Thủ môn Đặng Văn Lâm nghỉ dài do giải đấu Thái Lan bị hoãn

Siam Sports đưa tin Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã quyết định hoãn các giải Thai League 1, 2 và 3 cùng Thai FA Cup vì dịch Covid-19 ở Thái Lan. Trong những ngày gần đây, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới lớn. FAT lo ngại việc duy trì Thai League ở thời điểm này sẽ khiến dịch bệnh bùng phát mạnh hơn, ảnh hưởng tới sự an toàn của các vận động viên.

Trước mắt, các giải chuyên nghiệp Thái Lan sẽ hoãn ít nhất một tháng. Nếu mọi thứ thuận lợi, Thai League 1 sẽ trở lại vào ngày 6/2. Trước đó ít ngày, Thai FA Cup có thể trở lại hôm 3/2. Người Thái dự định tổ chức Thai League cả trong thời gian FIFA Day, khi đội tuyển Thái Lan đang tham dự vòng loại cuối World Cup.

SMM Sport cho biết FAT và các CLB sẽ gặp nhau hàng tuần trong thời gian này để đánh giá tình hình và đưa ra quyết định tiếp theo.

Việc Thai League 1 nghỉ thi đấu ít nhất một tháng sẽ tác động lớn tới phong độ của thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Anh sẽ không thể thi đấu trong thời gian dài, phong độ có thể bị ảnh hưởng trước đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup vào tháng 3 tới gần. HLV Park Hang-seo có quyền lo lắng về phong độ của Văn Lâm nếu như vòng loại World Cup 2022 quay trở lại vào tháng 3 tới.

Như vậy, Đặng Văn Lâm đang có một mùa giải khó khăn ở Thái Lan. Bên cạnh ảnh hưởng từ dịch bệnh, thủ môn sinh ra tại Nga này cũng phải cạnh tranh với thủ môn người Thái Somporn Yos. Anh đã vắng mặt trong đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái. Giới chuyên môn tin rằng việc Bùi Tấn Trường lên tuyển là sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo trong trường hợp Văn Lâm vắng mặt.

Khả năng Văn Lâm tham dự AFF Cup cuối năm cùng tuyển Việt Nam vẫn chưa rõ ràng do giải đấu diễn ra trùng thời điểm với Thai League 1.

Trong khi Thai League phải tạm hoãn thì V-League 2021 đang chuẩn bị khai mạc. HLV Kiatisak cũng vừa hoàn thành thời gian cách ly để bắt tay vào công việc tại HAGL. Nếu như V-League 2021 diễn ra đúng kế hoạch và khán giả có thể đến sân thoải mái thì sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi mà dịch Covid-19 vẫn đang hoành hoành trên toàn cầu.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thai-league-bi-huy-dang-van-lam-that-nghiep-127996.html