Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Trong một công hàm phát đi từ Đại sứ quán Thái Lan tại London, chính quyền Thái Lan yêu cầu các nhà chức trách Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: KT

Theo đó, trong công hàm được gửi đi hôm 5/7 và được thông tin tới báo chí hôm 31/7, Đại sứ quán Thái Lan theo sự chỉ đạo của chính phủ nước này yêu cầu nhà chức trách Anh dẫn độ công dân Thái Lan Yingluck Shinawatra, hiện đang cư trú tại Vương quốc Anh về nước để chịu hình phạt.

Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa Anh và Xiêm (tên trước kia của Thái Lan) vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Trong công hàm của Đại sứ quán Thái Lan gửi đi nêu rõ về hành vi của bà Yingluck sau khi bị tòa tối cao luận tội. Bà Yingluck bị phạt tù 5 năm theo Bộ luật hình sự năm 1999 của Thái Lan.

Trước đó, chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ sau cuộc đảo chính vào năm 2014 bởi người đứng đầu chính quyền hiện nay là tướng tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha. Bà Yingluck sau đó bị kết tội thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo gây thất thoát lớn ngân sách. Bà bị tòa Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù giam vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, ngay trước khi bản án được tuyên, bà Yingluck đã rời khỏi đất nước.

Sau đó phía Thái Lan đã tước bỏ các hộ chiếu mà bà Yingluck đang sở hữu. Tuy nhiên, phía chính quyền Anh lại cấp cho bà một thị thực lưu trú dài hạn tới 10 năm và bà Yingluck cũng thường xuyên xuất hiện tại nước Anh. Phía Thái Lan cũng xác nhận cựu thủ tướng Yingluck đã tới Anh sinh sống kể từ tháng 9/2017./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thai-lan-yeu-cau-anh-dan-do-cuu-thu-tuong-yingluck-794172.vov