Thái Lan xác nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên nhưng bệnh nhân bỏ trốn

Trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên của Thái Lan được phát hiện tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket.

Bệnh nhân là một người đàn ông Nigeria, 27 tuổi, đã tới khám ở bệnh viện tư nhân trên đảo Phuket. Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ vào ngày 18/7, người này đã biến mất.

Theo CNA, bệnh viện đã lấy mẫu máu của bệnh nhân và thực hiện các xét nghiệm cuối tuần trước.

"Khoảng 18h ngày 18/7, chúng tôi nhận kết quả từ phòng thí nghiệm tại Đại học Chulalongkorn. Bệnh viện đã gọi điện cho bệnh nhân để sắp xếp việc điều trị nhưng anh ta từ chối và tắt điện thoại”, Tiến sĩ Koosak Kookiatkul, người đứng đầu Văn phòng Y tế Công cộng Phuket, cho biết trong cuộc họp báo ngày 22/7.

Theo giám đốc y tế Phuket, bệnh nhân nhập cảnh vào Thái Lan ngày 21/10/2021 và sống trong chung cư ở khu vực Patong từ tháng 11/2021. Người này thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi trên đảo.

Sau khi đến bệnh viện ngày 16/7, bệnh nhân được khuyên nên cách ly tại căn hộ.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Koosak, camera ghi nhận, người này rời khỏi chỗ ở sau khi được thông báo về kết quả dương tính ngày 18/7 và thuê phòng tại một khách sạn ở Patong.

“Ngày 19/7, người bệnh vẫn ở trong khách sạn nhưng không cho nhân viên vào dọn phòng. Lúc 21h, người này đặt chìa khóa phòng của mình tại quầy lễ tân và rời đi”, Tiến sĩ Koosak nói thêm.

Các quan chức y tế và chính quyền địa phương truy vết bệnh nhân để hỗ trợ điều trị và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, có hai nhóm virus đậu mùa khỉ, đó là nhóm Tây Phi và nhóm lưu vực Congo (Trung Phi).

WHO thông tin: “Virus lưu vực Congo thường gây ra triệu chứng nghiêm trọng hơn với tỷ lệ tử vong được báo cáo trước đây lên đến 10%. Virus khu vực Tây Phi dẫn tới tỷ lệ tử vong thấp hơn, khoảng 1%”.

Theo Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh, bệnh nhân Nigeria nhiễm virus đậu mùa khỉ nhóm Tây Phi.

Ông Karnkawinpong nói: “Hai người bạn của bệnh nhân, có nguy cơ cao do tiếp xúc, hiện không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, họ sẽ được theo dõi hoặc cách ly trong 21 ngày”.

“Cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm bệnh nhân ở những khu vực như địa điểm vui chơi giải trí mà người này từng đến. Phòng của người bệnh đã được khử trùng”.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-benh-dau-mua-khi-dau-tien-o-thai-lan-bo-tron-2042634.html