Thái Lan vô địch AFF Cup 2016 nhưng vẫn không là số 1 khu vực

Với thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2016 vừa qua, đội tuyển Việt Nam bị trừ 17 điểm và tụt 5 bậc trên BXH FIFA tháng 12/2016, còn nhà ĐKVĐ AFF Cup 2016 – Thái Lan tăng 3 bậc nhưng vẫn không là số 1 khu vực.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 12 – tháng cuối năm 2016 sớm hơn so với thường lệ, bởi từ nay đến hết năm 2016 sẽ không có trận đấu quốc tế nào diễn ra. So với tháng trước, top 3 ở châu Á và cả Đông Nam Á đều không có nhiều thay đổi.

Đội tuyển Việt Nam tụt 5 bậc xuống vị trí 134 thế giới, 3 ở Đông Nam Á

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu không thành công ở AFF Cup 2016 khi thất bại trước Indonesia ở bán kết. Với thành tích không tốt như vậy, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 17 điểm, tụt 5 bậc xuống vị trí 134 thế giới và đứng thứ 3 ở khu vực..

Trong khi đó, Thái Lan với thành tích vô địch AFF Cup 2016 đã được thêm 19 điểm, tăng 3 bậc để xếp hạng 126 thế giới và đứng thứ 2 ở Đông Nam Á. Như vậy, nhà ĐKVĐ AFF Cup 2016 vẫn chưa thể kết thúc với vị trí số 1 khu vực. Vị trí này thuộc về Philippines, đội bị tụt 3 bậc xuống vị trí 120 thế giới.

Nhà ĐKVĐ AFF Cup 2016 - Thái Lan không thể kết thúc ở số 1 khu vực

Ở khu vực châu Á, thứ hạng các đội dẫn đầu không có nhiều thay đổi. Ví trị số 1 châu lục vẫn thuộc về Iran, đội đã tăng 1 bậc lên vị trí 29 thế giới. Xếp sau họ lần lượt là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đội bóng này vẫn giữ nguyên thứ hạng lần lượt là 37 và 45 thế giới.

So với tháng trước, top 10 FIFA không có bất kỳ sự thay đội nào và các đội bóng vẫn giữ nguyên thứ hạng của mình. Cụ thể, số 1 thế giới thuộc về Argentina, tiếp theo là các đội bóng Brazil, Đức, Chile, Bỉ, Colombia, Pháp, Bồ Đào Nha, Uruguay và Tây Ban Nha.

Trong năm 2016 vừa qua, đội bóng có bước nhảy vọt tốt nhất là Pháp – đương kim á quân Euro, họ có thêm 437 điểm và leo một mạch từ vị trí 25 thế giới (cách đây 12 tháng) lên hạng 7 thế giới hiện giờ. Được biết, bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017 tới sẽ được công bố vào ngày 14/1/2017.

BXH 8 đội bóng có thứ hạng cao nhất ở châu Á

BXH các đội ở Đông Nam Á (trong ngoặc là thứ hạng tháng trước)

120. Philippines (117)

126. Thái Lan (129)

134. Việt Nam (129)

159. Myanmar (166)

161. Malaysia (156)

165. Singapore (162)

167. Lào (167)

171. Indonesia (179)

173. Cambodia (168)

190. Brunei (190)

191. Timor-Leste (191)

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thai-lan-vo-dich-aff-cup-2016-nhung-van-khong-la-so-1-khu-vuc-46902.html