Thái Lan - Việt Nam: Khi vương quyền bị thách thức

Trận chiến giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam vào lúc 19h45 tối nay không còn đơn thuần là một trận giao hữu bình thường nữa. Nó giờ đây mang nhiều ý nghĩa lớn lao đối với cả hai đội bóng.

Sau gần hai năm liên tục tụt hậu so với bóng đá Việt Nam khi các cấp độ ĐTQG Thái Lan liên tiếp phải dùng bước từ khá sớm tại các giải đấu lớn và phải làm khán giả bất đắc dĩ để cổ vũ cho Việt Nam, người Thái tỏ ra khá khó chịu.

Sự khó chịu này đạt đỉnh khi liên tiếp chỉ trong ít ngày, các cấp độ trẻ của họ phải nhận những trận thua muối mặt trước Việt Nam. Điều đó như "nhát dao" làm tổn thương những trái tim kiêu hãnh của họ. Còn đối với người dân Việt Nam, sau những thành công vang dội ở mọi đấu trường, NHM dần lấy lại được niềm tin vào đội tuyển. Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 khiến chúng ta vô cùng hân hoan, vui sướng để khẳng định bóng đá Việt Nam đã không còn sợ người Thái nữa.

Có thể nói rằng suốt nhiều năm qua, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ phải nếm trải nhiều trái đắng trước đối thủ kỵ dơ Việt Nam đến như thế. Vì vậy, tại King's Cup lần này, họ rất muốn có một chiến thắng trước "những chiến binh sao vàng" để lấy lại được thể diện và xoa dịu đi sức ép khủng khiếp từ NHM.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam được hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam được hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Để chuẩn bị long trọng cho cuộc tiếp đón Việt Nam, ĐTQG Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài và trong nước để tập luyện. Tầm quan trọng của trận đấu này đến mức ngay cả cả thủ môn Kawin Thamsatchannan, người đang khoác áo Oh Leuven chơi tại giải hạng Nhất Bỉ cũng về nước sớm và tập nhờ tại Muangthong United để giữ phong độ cho cuộc đối đầu với ĐTQG Việt Nam.

Còn đoàn quân của HLV Park Hang-seo dù không nhất thiết phải ăn thua với Thái Lan bởi hiện nay chúng ta đang là nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất mong muốn cùng các học trò giành được chiến thắng đầu tiên trước ĐTQG Thái Lan sau 11 năm ròng chỉ hòa và thua. Mặt khác, ĐTQG Việt Nam cần những chiến thắng ở giải đấu này để giữ thứ hạng trên BXH FIFA, qua đó không gặp bất lợi trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

NHM muốn thấy một chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan và HLV Park Hang-seo cũng muốn như vậy nên chắc chắn ông đã chuẩn bị ra nhiều phương án chiến thuật để quyết đấu với người Thái ở trận tối nay. Có thể vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn áp dụng chiến thuật phòng ngự, phản công đã thành danh ở các cấp độ ĐTQG trong suốt hơn một năm qua. Thế nhưng, cũng không loại trừ khả năng, ông sẽ thúc dục các học trò đẩy cao tốc độ và chơi pressing ngay bên phần sân đối phương từ đầu hòng gây bất ngờ cho đối thủ.

Tuy nhiên, trận đấu còn chưa diễn ra nên chúng ta không thể biết trước được cục diện cũng như tỷ số cuối cùng. Hãy tin tưởng rằng HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ mang lại niềm vui cho NHM Bóng đá nước nhà bằng một chiến thắng trước người Thái ở trận cầu tối nay.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 tối nay 5/6.

Đội hình ra sân dự kiến:

ĐTQG Thái Lan: Kawin, Theerathong, Prompak, Thong Song, Tristian Do, Supachok, Sarach, Kesarat, Thitipan, Dangda, Kraisorn.

ĐTQG Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thai-lan-viet-nam-khi-vuong-quyen-bi-thach-thuc-a436757.html