Thái Lan - Việt Nam 0-0: Chia điểm trên sân khách

Đội tuyển Việt Nam đã giành được 1 điểm trong trận ra quân khi hòa Thái Lan 0-0 vào tối 5-9. Kết quả này được xem là thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cuộc so tài giữa Thái Lan và Việt Nam vào tối 5-9 được FIFA xếp vào nhóm trận kinh điển của vòng loại World Cup 2022. Ngay từ trước giờ bóng lăn 2-3 tiếng đã có những dòng người đi đến sân Thammasat. Ở đội hình xuất phát, ông Park đã tạo bất ngờ lớn khi tung Tiến Linh vào đá ở vai trò trung phong cắm.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam như sau:

Thủ môn: Văn Lâm

Hậu vệ: Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh (Văn Hậu - 74')

Tiền vệ: Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng (Văn Thanh - 66')

Tiền đạo: Quang Hải, Tiến Linh (Công Phượng - 46'), Văn Toàn

Đông đảo khán giả Việt Nam đến sân Thammasat cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Đông đảo khán giả Việt Nam đến sân Thammasat cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

-Như vậy, điều dễ hiểu khi ông Park lường trước khả năng Thái Lan "soi" Công Phượng và Anh Đức khá kỹ nên đã chọn phương án 2, đó là tung Tiến Linh và Văn Toàn vào đội hình chính. Kỳ vọng sức trẻ của bộ đôi này sẽ là "món quà" bất ngờ cho đội chủ nhà.

CĐV Thái Lan đến sân rất đông, nhưng khá trật tự

CĐV hai đội giao lưu trước khi vào khán đài

-Ở khu trung tuyến, không nằm ngoài nhận định khi Văn Hậu không có tên ở đội hình chính và thay bằng Hồng Duy.

-Với đội hình xuất phát này, rõ ràng là ông Park đang kỳ vọng vào sức trẻ trên hàng công để sẵn sàng cho cuộc chiến thể lực cùng Thái Lan ngay trong hiệp đầu.

-Thống kê trong 5 trận gần đây, đội tuyển Việt Nam đã có 3 chiến thắng trước Thái Lan, Yemen và Jordan. Chúng ta đã để thua Nhật Bản và Curacao. Còn Thái Lan đã để thua 4/5 trận.

-Không có Công Phượng, Anh Đức lẫn Xuân Trường, hẳn BHL Thái Lan sẽ rất bất ngờ. Ngược lại, Tuấn Anh, Tiến Linh và Văn Toàn đang được kỳ vọng làm bùng nổ hàng công của ĐTVN.

Pha tranh chấp ở khu trung tuyến giữa Hùng Dũng và Chanathip

-Cơ hội. Phút 1, Hồng Duy thực hiện đường chọc khe cho Văn Toàn bức tốc xuống nhận bóng và tung cú sút chệch cột dọc khung thành thủ môn Swarak.

-Đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu bằng lối đá thận trọng, chặt chẽ từ phần sân nhà trước sự kiểm soát bóng nhiều hơn từ phía Thái Lan.

- Trận đấu đi qua được 25, ngoại trừ cú sút bất ngờ của Văn Toàn ở đầu trận, tốc độ đã được giảm xuống trong sự chủ động của các cầu thủ Việt Nam.

Quang Hải bị kèm khá chặt ở giữa sân

-Cuộc so tài giữa Indonesia và Malaysia cũng bắt đầu diễn ra. Trận đấu này thi đấu tại Jakarta.

-Thái Lan vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn sau 30 phút tranh tài, nhưng cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà đến nay vẫn chưa có trước sự chắc chắn trong lối đá phòng ngự của ĐTVN.

-Ở giữa sân, Quang Hải không có khoảng trống hoạt động trước sự kèm cặp của hậu vệ Thái Lan. Ngược lại, Chanathip cũng chưa thể hiện được trong cuộc so tài cùng Tuấn Anh.

12 quân cờ dự bị của ông Park trong trận gặp Thái Lan

-Cơ hội. Phút 35, thủ môn Văn Lâm phát bóng hỏng, tạo điều kiện cho Chanathip thực hiện cú sút cận thành nhưng bóng không vào. Trong tình huống này trọng tài cũng căng cờ báo việt vị, nhưng đó cũng là lời cảnh báo cho thủ môn Văn Lâm.

-Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân. Đội Việt Nam lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát khu trung tuyến cho Thái Lan nhưng không đánh mất sự chủ động ở trên sân. Hy vọng trong hiệp 2, ông Park sẽ tung những "lá bài tẩy" để làm thay đổi cục diện trận đấu.

-Vào đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo sử dụng quyền thay người đầu tiên, Công Phượng vào thay Tiến Linh.

-Thái Lan đột ngột tăng tốc từ đầu hiệp 2 và liên tiếp tạo sóng gió trong vòng 16m50 đội Việt Nam trong các phút 49 và 51, nhưng các pha dứt điểm của họ đều không thành công.

*Cuộc so tài giữa Indonesia và Malaysia đang có tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Hai bàn thắng của Indonesi do công Goncalves.

-Hệ thống phòng ngự của ĐTVN vẫn đang được vận hành tốt trước áp lực ngày càng gia tăng của đội chủ nhà.

-Phút 66, đội Việt Nam thay cầu thủ thứ 2 khi Văn Thanh vào thay Trọng Hoàng do chấn thương.

-Cơ hội. Phút 71, Văn Thanh vừa chạy vừa tung cú sút chân trái bất ngờ, nhưng thủ môn đội chủ nhà cảnh giác bắt gọn.

-Phút 74, HLV Park Hang-seo sử dụng lần thay người thứ 3, Văn Hậu vào thay Duy Mạnh.

-Phút 78, Công Phượng thực hiện đường chuyền cho Văn Toàn có cơ hội thâm nhập vòng 16m50 của Thái Lan. Anh đã qua người hậu vệ đội chủ nhà, nhưng sau đó thủ môn Swarak bắt gọn.

-Khoảng thời gian này các pha phản công nhanh của ĐTVN tỏ ra sắc bén với sự phối phợp nhuyễn và tốc độ của các cầu thủ từ "lò" HA.GL.

-Hiệp 2 được bù giờ 4 phút.

-Cơ hội. Phút 90 (+4), Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số khi Supachok có cơ hội thâm nhập sâu vòng 16m50, sút qua thủ môn Văn Lâm nhưng trúng trung vệ Tiến Dũng ở trên vạch ngang khung thành.

QUỐC CƯỜNG - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/thai-lan-viet-nam-00-chia-diem-tren-san-khach-614937.html