Thái Lan: Việc tìm kiếm đội bóng mất tích gặp nhiều khó khăn

Hàng nghìn người đã được huy động để cứu hộ, những nỗ lực xuyên đêm, nhiều trang thiết bị như máy dò tìm, máy bơm nước, máy bay không người lái… cũng đã làm việc không ngừng nhưng vẫn chưa tìm thấy đội bóng 13 người mất tích trong hang động tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan.

Mưa lớn khiến hang động bị ngập, gây cản trở cho công tác tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Bangkok Post)

Trong khi việc tìm kiếm 12 cậu bé và 1 huấn luyện viên của đội bóng đá thiếu niên mất tích trong hang động Tham Luang bước sang ngày thứ tư thì mưa lớn tiếp tục khiến hang động bị ngập nước, cản trở những nỗ lực cứu hộ.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để lắp đặt máy bơm nước áp lực cao nhằm giảm lượng nước trong hang. Tuy nhiên, công việc này đã không cải thiện được tình hình khi mưa tiếp tục rơi ở khu vực phía bắc tỉnh Chiang Rai, gần biên giới Lào và Myanmar. Trong khi đó, hang Tham Luang là một địa điểm du lịch mạo hiểm, khá sâu và với phạm vi rộng khoảng 10 km.

Cho đến nay, khoảng 1.000 người đã được huy động để tìm kiếm những người mất tích, bao gồm các lực lượng trên không và các đội mặt đất và thợ lặn. Quân đội cũng cử những đội đặc nhiệm để tham gia giải cứu.

Người thân của những người mất tích đã cắm trại ở khu vực hang Tham Luang trong vài ngày qua để cầu nguyện cho cả đội bóng quay trở về an toàn. “Tôi hi vọng là hôm nay với sự giúp đỡ của tất cả các đội, con tôi sẽ được an toàn. Tôi tin là như vậy”, một người mẹ có tên Pean Kamlue – mẹ của một cậu bé 16 tuổi mất tích cho biết.

Phát biểu trước báo giới ngày 27/6, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, sẽ có thêm 3 thợ lặn nước ngoài tham gia vào công tác tìm kiếm đội bóng mất tích. Ông mong rằng sẽ sớm có tin tốt lành.

Đội bóng đá gồm 12 em (độ tuổi từ 11 đến 16) và huấn luyện viên 25 tuổi được cho là bị mắc kẹt ở phía trong sau khi hang động Tham Luang, tỉnh Chiang Rai bị ngập nước vì mưa lớn ngày 23/6. Xe đạp và giày của các cậu bé đã được tìm thấy ở miệng hang động sau khi họ mất tích.

Một số hình ảnh về công tác tìm kiếm đội bóng thiếu niên mất tích ở tỉnh Chiang Rai (Nguồn ảnh: Bangkok Post, The Nation).

Kiều Giang (theo Bangkok Post, AFP, Press TV)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/thai-lan-viec-tim-kiem-doi-bong-mat-tich-gap-nhieu-kho-khan-488695.html