Thái Lan vào chung kết giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017

Được đánh giá cao hơn đối thủ, đương kim vô địch SEA Games 29, ĐT Thái Lan đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi trước Myanmar để giành vé vào chơi trận chung kết giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017.

Dù sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tại giải futsal vô địch ĐNÁ 2017, nhưng Thái Lan vẫn cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ của mình. Nhà đương kim vô địch SEA Games 29 được giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá cao về trình độ kỹ thuật và đẳng cấp. Chính vì thế, trong trận bán kết 1 giải vô địch futsal ĐNÁ 2017, Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và chủ động triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Để cổ vũ cho các học trò của HLV Jose Mendez thi đấu, hàng trăm CĐV của đội bóng xứ sở Chùa vàng đã có mặt trong nhà thi đấu để ủng hộ đội nhà.

Thái Lan ăn mừng tấm vé vào chơi trận chung kết giải vô địch futsal ĐNÁ 2017

Bị đánh giá thấp hơn, chính vì thế Myanmar chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công giống như ở trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng bảng. Tuy nhiên, Myanmar chỉ có thể đứng vững trước sức ép từ Thái Lan trong hơn 10 phút đầu trận bởi đến phút 13, Rattanawongswas có tình huống đi bóng đầy quyêt đoán trước khi tung ra cú dứt điểm của mình mở tỷ số cho Thái Lan.

Bị thủng lưới, Myanmar buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, trong những phút cuối hiệp 1 trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ tình huống đá phạt góc, Osamanmusa đã nhanh chân dứt điểm để nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch SEA Games 29.

Bước vào hiệp 2, Myanmar chơi tấn công chủ động và có được bàn thắng ngay ở những giây đầu tiên rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của P.Maung. Hiện P.Maung cũng đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Myanmar tại giải đấu năm nay.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Myanmar chơi bóng hưng phấn hơn giúp họ duy trì được sự cân bằng về thế trận trong những phút đầu của hiệp 2. Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 26, Madyalan đã lập cú đúp bàn thắng để giúp Thái Lan vươn lên dẫn trước 4-1.

Ở những phút sau đó, N.M.Soe mang về bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Myanmar. Nhưng lần lượt Madyalan rồi đến Satsue, Jamgrajang và Srichai thay nhau ghi 4 bàn thắng nữa cho nhà ĐKVĐ. Trước khi trận đấu kết thúc, Myanmar có được thêm một bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-8 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Thái Lan.

Với chiến thắng này, Thái Lan đã giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết giải vô địch futsal ĐNÁ 2017. Trong khi đó, Myanmar sẽ xuống thi đấu trận tranh hạng 3.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thai-lan-vao-chung-ket-giai-futsal-vo-dich-dna-2017-292-257022.html