Thái Lan và Việt Nam công bố lực lượng chuẩn bị 'đại chiến'

Chuẩn bị cho cuộc 'đại chiến' tại Mỹ Đình vào ngày 19-11 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cả hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã sớm công bố danh sách tập trung lực lượng. Lần tập trung này, chiến lược gia Akira Nishino và người đồng cấp Park Hang Seo đều triệu tập đội hình mạnh nhất.

Đội tuyển Thái Lan triệu tập “binh hùng tướng mạnh” chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Việt Nam. Ảnh: Foxsports

Đội tuyển Thái Lan triệu tập “binh hùng tướng mạnh” chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Việt Nam. Ảnh: Foxsports

Trong tháng 11, đội tuyển Thái Lan sẽ có hai chuyến làm khách của Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng này, vào chiều hôm qua (24-10), huấn luyện viên Nishino đã công bố bản danh sách tập trung gồm những “binh hùng tướng mạnh” lên tới 32 tuyển thủ.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản còn triệu tập cả 3 cầu thủ trụ cột đã gặp chấn thương ở các trận đấu hồi đầu tháng 10 này là các tiền vệ Chanathip Songkrasin, Thittipan Puangchang và hậu vệ Tristan Do. Trong bản danh sách này, tiền đạo giàu kinh nghiệm Teereasil Dangda cũng lần thứ 2 liên tiếp được ông thầy Nishino trao cơ hội lên tuyển. Trước đó, Teereasil Dangda đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước UAE - đội được đánh giá mạnh nhất bảng G trên sân nhà hôm 15-10 vừa qua.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản còn triệu tập 4 tiền đạo khác vào đội tuyển đội bóng xứ sở Chùa vàng là thần đồng Suphanat Mueangta, Supachai Jaided, Chananan Pombubpha và Thiraphon Mocky. Ở hàng tiền vệ, lần này có sự góp mặt của những cầu thủ giàu tốc độ là Supachok Sarachat (Buriram United) và Ekanit Panya (Chiangrai United). Hậu vệ Theerathon Bunmathan không thể ra sân trong chuyến làm khách tại Malaysia vào ngày 14-11 bởi án treo giò, nhưng vẫn được huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận “đại chiến” với tuyển Việt Nam tại chảo lửa Mỹ Đình vào ngày 19-11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung làm 2 đợt. Đợt 1, các cầu thủ sẽ hội quân từ 31-10 đến 4-11. Sau đó, ông thầy Nishino sẽ cho các học trò trở về nghỉ ngơi 3 hôm trước khi tập trung trở lại vào ngày 7-11.

Cũng trong buổi chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho các trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc. Ảnh: VFF

Trong lần tập trung này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc đã làm việc cùng mình trong thời gian qua như: Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức… Hai tân binh được thầy Park trao cơ hội lên tuyển lần này là hậu vệ Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội FC).

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục nói không với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC và tiền vệ Trần Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai cho dù bộ đôi này vừa được vinh danh tại V.League 2019. Mặc dù, Văn Quyết năm thứ 2 liên tiếp được chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”, còn Minh Vương là “Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất” với 12 pha lập công. Trước đó, người hâm mộ cả nước hy vọng Minh Vương có thể được thầy Park triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sau khi tiền vệ Lương Xuân Trường phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương.

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 29-10 và sẽ có khoảng nửa tháng tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón các đội tuyển UAE (14-11) và Thái Lan (19-11). Trước khi bước vào đợt tập trung này, cả hai huấn luyện viên Park Hang Seo và Akira Nishino cùng đón tin vui khi Việt Nam và Thái Lan cùng có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.

Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2019 sau hai trận thắng trước Malaysia và Indonesia. Ảnh: VFF

Với trận thắng trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam được cộng 14 điểm để có 1.245 điểm và tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, lên vị trí thứ 97 thế giới. Ở khu vực châu Á, Việt Nam cũng đã “nhảy” lên đứng vị trí thứ 15 sau khi bị đẩy xuống thứ 16 vào tháng trước. Còn đội tuyển Thái Lan, với chiến thắng trước UAE trên sân nhà và hòa Congo trong trận đấu giao hữu được cộng thêm 18 điểm và tăng tới 5 bậc để lên đứng vị trí thứ 109 thế giới.

Theo công bố của FIFA, cả Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tiếp theo là Philippines xếp 126 thế giới. Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á thuộc về Myanmar (giảm 2 bậc, thứ 147), Malaysia (không thay đổi, thứ 158), Singapore (giảm 2 bậc, thứ 159), Indonesia (giảm 4 bậc, thứ 171), Campuchia (giảm 3 bậc, thứ 172), Lào (giảm 1 bậc, thứ 188), Brunei (không thay đổi, thứ 191) và Timor Leste (tăng 1 bậc, thứ 198).

Danh sách 27 cầu thủ tập trung của đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyên Trọng Hoàng (Viettel), Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương, Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Ngân Văn Đại (Hà Nội FC).

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-va-viet-nam-cong-bo-luc-luong-chuan-bi-dai-chien/