Thái Lan và Đức phá đường dây mại dâm khủng

Cảnh sát Thái Lan và Đức đã liên tiếp triệt phá các đường dây mại dâm cỡ lớn trong thời gian qua.

"Chúng tôi nhận được khiếu nại về khách sạn Tulip - tổ chức các bữa tiệc sex vào cuối tuần, nên đã phối hợp với các cơ quan di trú và quân đội để đột kích nhanh gọn và chính xác.

Chúng tôi tiến hành chiến dịch khi họ đang hành sự và bị bắt quả tang", ông Naris Niwapantawong, Cảnh sát trưởng vùng Banglamung thuộc thành phố du lịch biển Pattaya cho biết. Ông Naris Niwapantawong còn cho biết, những người đàn ông tham dự "tiệc thác loạn" đã đổi bạn gái với nhau.

Theo tờ Daily Mail, cuộc đột kích của cảnh sát và quân đội Thái Lan vào khách sạn Tulip ở Pattaya diễn ra vào lúc 23h30 ngày 21-4 (theo giờ địa phương). Và khi họ xuất hiện đã bắt quả tang nhiều đàn ông trung niên nước ngoài đang thác loạn với các cô gái trẻ địa phương.

Được biết, để tham dự tiệc thác loạn bất hợp pháp tại khách sạn Tulip ở Pattaya, mỗi người phải chi 62 USD. Chủ khách sạn Tulip (công dân Trung Quốc) đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Khách sạn Tulip có 30 phòng với 4 tầng, được chia thành các khu khác nhau, trong đó một tầng dành cho "khu vui chơi". Và hầu hết những người tham gia "tiệc thác loạn" đều đang ở "khu vui chơi" khi bị bắt.

Theo những hình ảnh do một hãng tin địa phương đăng tải, khi lực lượng chức năng đột nhập, họ bắt quả tang 28 người đàn ông đang hoan lạc với gái mại dâm. Và những người này nhanh chóng được xác định đến từ Australia, Mỹ, Canada, Anh, Đức, Anh, Malaysia và Trung Quốc.

Vụ đột kích đêm 21-4 của cảnh sát và quân đội Thái Lan diễn ra sau khi người mẫu Anastasia Vashukevich phải hầu tòa hôm 17-4 (sau gần 2 tháng bị bắt) cùng với 9 công dân Nga.

Và một lần nữa người mẫu Anastasia Vashukevich công khai cầu cứu Washington giúp cô thoát khỏi cáo buộc hoạt động mại dâm ở Thái Lan, để đổi lấy những thông tin quan trọng liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo lời Anastasia Vashukevich, cô là một mắt xích trong đường dây có liên quan với tỷ phú Oleg Deripaska, Phó thủ tướng Nga Sergei Prikhodko, nhà vận động hành lang người Mỹ Paul Manafort và Tổng thống Donald Trump.

Anastasia Vashukevich bị cảnh sát Thái Lan bắt hôm 26-2 vì hành vi làm việc trái phép khi mở khóa học dạy kỹ năng tình dục cho hơn 40 phụ nữ và đàn ông tại một khách sạn ở Pattaya.

Các vị khách trong bữa tiệc sex tìm cách che mặt khi bị đột kích.

Cùng thời điểm cảnh sát Thái Lan phá án và đưa người mẫu Anastasia Vashukevich ra tòa, hơn 1.500 cảnh sát, quan chức thuế vụ và công tố viên Đức cũng được huy động cho chiến dịch đột kích vào 62 cơ sở mại dâm do một phụ nữ Thái Lan 59 tuổi và đối tác Đức 62 tuổi cầm đầu ở Đức.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố của người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết, đây là cuộc đột kích truy bắt nghi can lớn nhất và phải huy động nhiều người nhất cùng một lúc trong lịch sử an ninh nước này.

Được biết, cảnh sát Đức đã bắt 17 người trong cuộc đột kích hôm 18-4. Theo giới truyền thông, trước khi quyết định mở chiến dịch chưa từng có này, cảnh sát đã phát hiện 56 người ở độ tuổi từ 26 đến 66 bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm buôn bán người, mại dâm, môi giới mại dâm, trốn thuế…

Và theo công tố viên làm việc tại Văn phòng Tổng công tố viên Frankfurt, đường dây này đã đưa phụ nữ và người chuyển giới từ Thái Lan tới Đức theo dạng thị thực du lịch và ép họ phải làm gái mại dâm.

"Cuộc điều tra phát hiện có 32 phụ nữ và người chuyển giới bị đưa lậu vào Đức và bị buộc làm việc trong các nhà thổ như gái mại dâm", đại diện Văn phòng tổng công tố viên Frankfurt cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người phụ nữ Thái kể trên bị nghi kiểm soát toàn bộ tiền bạc của số gái mại dâm trong đường dây với lý do phải trang trải mọi chi phí cho họ (từ di chuyển đến ăn ở, sinh hoạt) sống ở Đức.

Mấy ngày trước (20-4), các công tố viên Đức cho biết, họ đang điều tra người đứng đầu một chi nhánh của Văn phòng Di trú và người tị nạn liên bang (BAMF) bị tình nghi cấp quy chế tị nạn cho những người không đủ tiêu chuẩn được tiếp nhận.

Theo công tố viên Claudia Kueck của thành phố Bremen, khoảng 1.200 người có thể đã được cấp quy chế tị nạn sai và 3 luật sư, cùng 1 phiên dịch viên và 1 nhà trung gian đang bị nghi có liên quan tới vụ này.

Trước đó (15-4), Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Helge Braun cho biết, dự luật về chính sách đoàn tụ gia đình cho những người tị nạn được Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer soạn thảo cần được sửa đổi một lần nữa.

Bởi ông Horst Seehofer muốn hạn chế và thu hẹp "lỗ hổng" trong vấn đề này. Theo đó, Đức không cho phép đoàn tụ gia đình với người nhận các phúc lợi xã hội như trợ cấp xã hội đối với người tị nạn (Hartz IV).

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/den-do-do/thai-lan-va-duc-pha-duong-day-mai-dam-khung-488894/