Thái-lan ưu tiên hỗ trợ người thu nhập thấp

Hôm 13-6, Phó Thủ tướng Thái-lan, ông Somkid Jatusripitak đã bác bỏ những lo ngại về một chính phủ liên hiệp và cho biết các chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp vẫn là ưu tiên hàng đầu khi chính phủ mới đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Thái-lan Somkid Jatusripitak. (Ảnh Nikkei)

Phó Thủ tướng Thái-lan Somkid Jatusripitak. (Ảnh Nikkei)

Ông Somkid khẳng định, tất cả các bên tham gia chính phủ liên hiệp đều có một mục tiêu chung là ưu tiên giúp đỡ những người có thu nhập thấp. Ngoài ra, chương trình thẻ phúc lợi thông minh do Nhà nước tài trợ sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người nghèo, trong khi các chương trình đào tạo sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp có thêm thu nhập.

Theo ông Uttama Savanayana, lãnh đạo đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) cho biết, một ủy ban phụ trách soạn thảo các chính sách của chính phủ mới do ông Sonthirat Sonthijirawong, Chánh văn phòng đảng PPRP chủ trì, đã xác định 12 chính sách ưu tiên sẽ được thực hiện ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Các chính sách này bao gồm thẻ phúc lợi nhà nước; thanh toán bảo hiểm cho các bà mẹ; trợ cấp hằng tháng cho trẻ em từ sơ sinh đến sáu tuổi; trợ cấp sinh hoạt bổ sung cho người già, người tàn tật và người có thu nhập thấp; cơ cấu lại thuế và cải thiện tín dụng để cho phép người dân sở hữu nhà ở; giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất cho khu vực nông thôn và đình chỉ nợ cho các thành viên tham gia quỹ hỗ trợ làng.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Thương mại nội địa Thái-lan, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 năm ngoái đến ngày 26-5 năm nay, những người dân sở hữu thẻ phúc lợi nhà nước đã chi khoảng 64,8 tỷ baht (khoảng hơn hai tỷ USD) tại các cửa hàng giá rẻ, một nửa trong số đó được sử dụng để mua các sản phẩm nông nghiệp và đồ gia dụng.

Trong tổng số chi tiêu, 61,9 tỷ baht được thực hiện thông qua máy thu thập dữ liệu điện tử tại các cửa hàng, 2,4 tỷ baht còn lại đã được thanh toán thông qua ứng dụng Pracha Rat Thung Ngern (Ví điện tử Pracha Rat), cho phép chủ thẻ phúc lợi thanh toán qua điện thoại di động.

Theo ông Whichai Phochanakij, Cục trưởng Thương mại nội địa cho biết, trong 20 tháng, chương trình thẻ thông minh phúc lợi nhà nước trung bình chi 3,2 tỷ baht mỗi tháng. Điều này không chỉ giúp tăng thu nhập cho các cửa hàng giá rẻ tham gia vào chương trình, mà còn bảo vệ nền kinh tế địa phương và cho phép người nghèo mua hàng với giá phải chăng. Ông Whichai cũng cho biết, các cửa hàng giá rẻ cũng giúp nông dân và các nhà sản xuất đạt đủ điều kiện tại địa phương có thêm kênh phân phối để bán sản phẩm của họ.

Hiện tại, Thái-lan có khoảng 14,5 triệu người sở hữu thẻ thông minh phúc lợi nhà nước và được nhận 200-300 baht một tháng tiền trợ cấp sinh hoạt. Theo chương trình này, những người kiếm được ít hơn 30 nghìn baht/năm sẽ nhận được 300 baht mỗi tháng, trong khi những người kiếm được hơn 30 nghìn baht/năm nhưng không quá 100 nghìn baht sẽ nhận được 200 baht mỗi tháng. Những người tham gia các chương trình đào tạo nghề sẽ được cấp thêm 100-200 baht mỗi tháng trong trợ cấp sinh hoạt, tùy thuộc vào thu nhập thực tế của họ.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40529602-thai-lan-uu-tien-ho-tro-nguoi-thu-nhap-thap.html