Thái Lan, UAE và Malaysia 'phả hơi nóng' vào đội tuyển Việt Nam

Do không thi đấu lượt trận thứ 2 nên đội tuyển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực sau khi cả Thái Lan và các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều giành chiến thắng trước đối thủ của mình ở vòng đấu này. Trong khi đó Malaysia cũng thể hiện sự tiến bộ và hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chơi với tuyển Việt Nam ở lượt trận tới.

 Thái Lan thắng đậm Indonesia (đỏ) để vươn lên đứng đầu bảng G sau 2 vòng đấu. Ảnh: AFC

Thái Lan thắng đậm Indonesia (đỏ) để vươn lên đứng đầu bảng G sau 2 vòng đấu. Ảnh: AFC

Tận dụng cơ hội được nghỉ ở lượt thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình đã lên đường đi Indonesia và Malaysia để “xem giò” đối thủ khi đội bóng xứ sở Vạn đảo tiếp đón Thái Lan trên sân vận động Bung Karno. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia tiếp đón UAE trên sân Bukit Jalil. Kết quả của 2 trận đấu này đang khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi cả Thái Lan và UAE đều đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình. Trong khi đó, Malaysia cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

Trận tiếp đón bầy “Voi chiến” trên sân Bung Karno, đội bóng xứ sở Vạn đảo chỉ có thể chơi tốt trước đối thủ trong hiệp 1. Tuy nhiên, người Thái vẫn chơi tỉnh táo, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và chủ động ở khu vực giữa sân. Điều này khiến những tình huống dứt điểm của Indonesia chưa đủ độ khó để có được bàn thắng. Trong hiệp hai, Thái Lan đã có sự thay đổi trong lối chơi và những tình huống phản công của các tuyển thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng đã khiến hàng phòng ngự Indonesia bộc lộ ra những sai lầm chết người. Phút 55, từ đường chuyền của đồng đội, trong tư thế không bị ai kèm tiền vệ Supachok ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Thái Lan.

Đến phút 61, thủ môn Andritany có tình huống phạm lỗi với Supachok trong khu vực cấm địa và trên chấm 11m, Theerathon không mắc sai lầm nào ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Thái Lan. Sau hai bàn thua liên tiếp, tuyển Indonesia vỡ trận, ở phút 72 khi Supachok hoàn tất cú đúp của mình ấn định thắng lợi 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino. Chiến thắng đậm trên sân Bung Karno đã giúp đội tuyển Thái Lan tạm thời vươn lên vị trí số 1 bảng G với 4 điểm sau 2 lượt trận đã đấu.

Malaysia (vàng) dù để thua ngược UAE trên sân nhà nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ lớn trong lối chơi. Ảnh: AFC

Sau chiến thắng tưng bừng đó, ông thầy Akira Nishino đã không tiếc lời khen ngợi nỗ lực của các học trò. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “Đây là trận đấu đầu tiên trên sân khách, tôi đã yêu cầu các học trò cần phải thích nghi với bầu không khí choáng ngợp. Cuối cùng, họ đã làm rất tốt. Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã có thêm thời gian tập luyện với nhau. Do đó, trận đấu này, toàn đội đã thi đấu tốt hơn. Kết quả này khiến tôi cảm thấy hài lòng”. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Simon McMenemy đối mặt với sức ép kêu gọi từ chức từ các cổ động viên Indonesia. Trước sức ép từ các CĐV, nhà cầm quân người Anh khẳng định: “Tôi đã nghe thấy những tiếng la ó của cổ động viên Indonesia kêu gọi tôi từ chức nhưng tôi không quan tâm tới điều này. Tôi đã làm hết sức mình. Tuy nhiên, nếu Liên đoàn Bóng đá Indonesia xem xét lại tương lai của tôi thì tôi vẫn chấp nhận”.

Ở trận đấu còn lại tại bảng G, Malaysia có khởi đầu thuận lợi trong trận tiếp đón UAE trên sân nhà Bukit Jalil khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ nhất với pha lập công của Syafiq Syafiq từ tình huống đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, ở những phút còn lại của trận đấu, đại diện Đông Nam Á đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình khi UAE đã thể hiện sức mạnh của ứng viên cho vị trí số 1 bảng đấu. Những nỗ lực của UAE đã được đền đáp ở phút 43 với bàn thắng cân bằng tỷ số của Ali Ahmed Mabkhout từ tình huống đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Barqesh.

Trong hiệp hai, Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của UAE, nhưng khi các chân sút của đội chủ nhà chưa hiện thực hóa được những tình huống tấn công thì hàng phòng ngự Malaysia đã lộ ra khoảng trống để Ali Ahmed Mabkhout phá bẫy việt vị ở phút 75 và hạ gục thủ môn Farizal Marlias ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách. Trận thắng này giúp UAE có khởi đầu thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và tạm thời xếp vị trí thứ 2 bảng đấu với 3 điểm giành được.

Sự tiến bộ của Malaysia và chiến thắng của UAE tạo ra nhiều áp lực với đội tuyển Việt Nam trước lượt trận thứ 3 tại bảng G. Ảnh: AFC

Với các tuyển thủ Malaysia, dù thua UAE nhưng kết quả này không phản ánh đúng những diễn biến trên sân bởi đại diện Đông Nam Á đã thi đấu đầy nỗ lực trước đội bóng Tây Á. Đội tuyển Malaysia đã tiến bộ rất nhiều so với thời điểm gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup hồi cuối năm 2018 khi biết kiểm soát bóng, hoặc đôi lúc chơi đơn giản mà hiệu quả với những pha đập nhả 1-2 tương đối nhuyễn. Chiến thắng của đội tuyển Thái Lan, UAE và sự tiến bộ của Malaysia trở thành thách thức lớn với thầy trò ông Park Hang Seo trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng đấu.

Trước cuộc tiếp đón Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới, người hâm mộ Việt Nam đang khá lo lắng cho đội nhà khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đối mặt nhiều khó khăn về thời gian chuẩn bị bởi nhóm cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam ở Hà Nội FC sẽ gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi liên tục cùng câu lạc bộ chủ quản chinh chiến trên 3 mặt trận là V.League, AFC Cup và Cúp quốc gia. Bên cạnh đó, chiến lược gia Park Hang Seo đang có khối lượng công việc quá lớn khi cùng lúc nắm giữ cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam. Việc này đẩy nhà cầm quân người Hàn Quốc rơi vào tình thế lưỡng nan khi các mục tiêu đều cao và không được phép thất bại.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-uae-va-malaysia-pha-hoi-nong-vao-doi-tuyen-viet-nam/