Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền Songkran

Ngày 13/4, người dân Thái Lan và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia và Myanmar đã chính thức đón Năm mới theo Phật lịch. Tại xứ sở chùa Vàng, người dân trên khắp Thái Lan đã tưng bừng tham gia các hoạt động mừng Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước. Phản ánh của các phóng viên TTXVN tại Thái Lan

Từ năm 1941, Hoàng gia Thái Lan quy định Tết Songkran bắt đầu vào ngày 13/4, kết thúc vào ngày 15/4 Dương lịch hàng năm. Vào buổi sáng ngày 14/4, theo phong tục truyền thống, người dân Thái Lan sẽ lên chùa dâng hương, lễ Phật và thực hành nghi lễ tắm Phật, để tỏ lòng thành kính và cầu may cho Năm mới.

Sau đó, mọi người đổ xuống đường chào đón năm mới bằng việc phun nước vào người nhau để gột rửa mọi ưu phiền của năm cũ. Trên khắp nẻo đường, người dân bật nhạc, hò reo, nhảy múa và té nước vào nhau. Người Thái Lan tin rằng, ai càng được té nhiều nước, người đó càng có nhiều may mắn trong Năm mới.

Trong thông điệp nhân dịp Songkran, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi người dân đoàn kết để duy trì hòa bình, giảm mâu thuẫn, học cách tha thứ và để các vấn đề lại phía sau trong dịp Songkran./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thai-lan-tung-bung-don-tet-co-truyen-songkran-0