Thái Lan trợ giá bán khẩu trang và nước rửa tay phòng dịch

Ngày 7-2, 20 nghìn khẩu trang và dung dịch rửa tay đã được bán với giá rẻ trước trụ sở Tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhằm góp phần chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Người phát ngôn chính phủ Nurumon Pinyosinwat đứng bán khẩu trang và dung dịch rửa tay. (Ảnh: Bangkok Post)

Người phát ngôn chính phủ Nurumon Pinyosinwat đứng bán khẩu trang và dung dịch rửa tay. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo đó, 10.000 chiếc khẩu trang được bán hết sạch trong vòng 30 phút sáng 7-2 và 10.000 chiếc được bán vào buổi chiều cùng ngày. Người phát ngôn chính phủ Nurumon Pinyosinwat, Tổng thư ký Teerapat Prayoonsit cùng các quan chức Văn phòng Chính phủ đã trực tiếp đứng bán cho người dân những chiếc khẩu trang do Bộ Thương mại và dung dịch rửa tay do Tổ chức Dược phẩm Chính phủ cung cấp.

Khẩu trang được bán với giá 25 baht (khoảng 19 nghìn đồng)/ hộp 10 chiếc, giới hạn một hộp cho mỗi người mua. Dung dịch rửa tay được bán với giá 65 baht/ chai lớn và 24 baht/ chai nhỏ. Dung dịch rửa tay có cồn có giá 14 baht/ chai.

Trước đó, cư dân mạng phàn nàn rằng không thể mua được khẩu trang khi dịch 2019-nCoV bùng phát. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Jurin Lasanavisit khẳng định có đủ sản phẩm để bán sau khi ông thăm các nhà máy sản xuất khẩu trang. Sản phẩm này đã được đưa vào danh sách kiểm soát giá.

Trả lời những chỉ trích rằng Chính phủ đã không cung cấp khẩu trang miễn phí, Bộ trưởng Teerapat nói rằng việc đó sẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ tích trữ, gây sốt ảo dẫn đến tạo tâm lý hoang mang cho người dân và xã hội.

MINH ĐỨC

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43183802-thai-lan-tro-gia-ban-khau-trang-va-nuoc-rua-tay-phong-dich.html