Pháp ký hợp đồng kỷ lục bán 80 máy bay chiến đấu Rafale cho UAE

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng lãnh đạo Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 3/12 thông báo hai nước ký hợp đồng kỷ lục về việc UAE sẽ mua 80 máy bay chiến đấu Rafale hiện đại của Pháp với giá trị hàng chục tỷ euro.

Hợp đồng Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đặt mua 80 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp được ký kết nhân chuyến thăm đến UAE của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Giá trị hợp đồng ước tính khoảng 17 tỷ euro. Tuy nhiên, kèm theo hợp đồng là việc Không quân Pháp phải lấy lại 60 máy bay chiến đấu Mirage 2000 mà Pháp đã bán cho UAE trong các năm trước đó.

Rafale là máy bay chiến đấu hiện đại nhất do Pháp sản xuất. Ảnh: Dassault Aviation

Rafale là máy bay chiến đấu hiện đại nhất do Pháp sản xuất. Ảnh: Dassault Aviation

Được đàm phán ròng rã trong suốt hơn 13 năm, trải qua 3 đời Tổng thống Pháp (Nicolas Sarkozy, Francois Hollande và Emmanuel Macron), hợp đồng bán 80 máy bay chiến đấu Rafale là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn hàng không Dassault, nơi chế tạo ra dòng máy bay chiến đấu đa năng Rafale. Hợp đồng này được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Hoàng thân Mohammed Ben Zayed, người sẽ kế vị Tiểu vương quốc Abu Dhabi, ký trong ngày đầu tiên Tổng thống Pháp đặt chân đến thăm UAE.

Bên cạnh hợp đồng lịch sử bán 80 máy bay chiến đấu Rafale, Pháp và UAE cũng đã ký hợp đồng Pháp bán 12 trực thăng chiến đấu Caracal do hãng Airbus chế tạo cho UAE.

Đây được xem là một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao và quốc phòng của chính quyền Pháp, đặc biệt trong bối cảnh uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp bị tổn hại nặng nề sau vụ Australia hủy hợp đồng thế kỷ mua 12 tàu ngầm Pháp hồi tháng 09/2021 sau khi liên minh an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia ra đời.

Máy bay chiến đấu Rafale hiện là dòng máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất của Không quân Pháp, được xếp vào thế hệ 4++, có thể đảm nhiệm tất cả các tính năng như không chiến, tấn công mặt đất, trinh sát. Máy bay Rafale cũng được sử dụng trên tàu sân bay cũng như là dòng máy bay chủ lực trong lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp. Sau nhiều năm chật vật tìm kiếm khách hàng, trong vài năm qua máy bay Rafale của Pháp đã được nhiều quốc gia đặt mua. Hiện tại, máy bay chiến đấu Rafale đã được Pháp xuất khẩu sang các quốc gia như Ấn Độ, Ai Cập, Qatar, Hy Lạp, Croatia. Dự kiến, Phần Lan cũng có nhiều khả năng đặt mua 64 máy bay Rafale của Pháp trong thời gian tới./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/phap-ky-hop-dong-ky-luc-ban-80-may-bay-chien-dau-rafale-cho-uae-909255.vov