Thái-lan: Tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch

Ngày 3-10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái-lan Pra-vít Vông-xụ-văn tuyên bố, Thái-lan vẫn tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch vào năm 2019, trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cuộc bỏ phiếu có thể một lần nữa bị trì hoãn.

Thế giới ngày qua

Phát biểu ý kiến với báo giới, Phó Thủ tướng Thái-lan Pra-vít Vông-xụ-văn nêu rõ, Chính phủ nước này vẫn đang hướng tới ngày 24-2-2019, ngày dự kiến diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ Thái-lan trước đó đã cam kết tổ chức bầu cử trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 5-2019, sau nhiều lần trì hoãn vì những lý do liên quan các vấn đề hiến pháp và lập pháp cần thiết trước bầu cử.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mở rộng hoạt động của quân đội

Ngày 3-10, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề xuất của Chính phủ nước này về việc cho phép quân đội tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự tại I-rắc và Xy-ri thêm một năm nữa. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sự tồn tại của các nhóm thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK) và tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Xy-ri và I-rắc làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình khu vực và an ninh của đất nước. Điều này buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải mở rộng hoạt động của quân đội ra bên ngoài biên giới. H Cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống T.Éc-đô-gan, ông I.Ca-lin tuyên bố, thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập khu phi quân sự tại tỉnh Ít-líp, tây bắc Xy-ri, đang được thực hiện rất thành công. Ông Ca-lin nhấn mạnh: “Lịch trình được ấn định trong thỏa thuận vào thời điểm hiện tại đang được tuân thủ, không có bất cứ vấn đề phức tạp nào”. Cùng ngày, Tổng thống Nga V.Pu-tin cũng đánh giá cao thỏa thuận trên, nhấn mạnh hiện hai bên đang nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình. Theo ông, thỏa thuận này đã ngăn chặn được sự đổ máu tại Ít-líp.

Nga: Ban hành luật hưu trí sửa đổi

Điện Crem-li ngày 3-10 cho biết, Tổng thống V.Pu-tin đã ký ban hành luật hưu trí sửa đổi vốn được Đu-ma quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga thông qua trước đó. Theo luật mới, Nga chính thức nâng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 tuổi đối với nam giới và từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ giới. Quy định này sẽ có hiệu lực từ năm 2019.

H Trước đó, dự thảo luật hưu trí của Chính phủ đề xuất tuổi nghỉ hưu tăng từ 60 lên 65 đối với nam giới, và từ 55 lên 63 đối với nữ giới. Tuy nhiên, những cải cách này vấp phải nhiều tranh cãi trong xã hội. Nhằm thu hẹp bất đaồng, Tổng thống Pu-tin đã đưa ra đề xuất, theo đó tăng tuổi nghỉ hưu của nữ giới từ mức 55 lên 60. Ông Pu-tin nhấn mạnh, những sửa đổi luật hưu trí phải công bằng và bảo đảm được lợi ích của người dân. Hiện LB Nga có 46,5 triệu người về hưu. Luật mới về hưu trí bảo đảm giữ nguyên tất cả các quyền lợi an sinh xã hội cho tất cả người về hưu.

Ma-lai-xi-a: Đẩy mạnh chống tham nhũng

Ngày 4-10, vợ của cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc, bà R.Man-xo đã bị buộc tội rửa tiền liên quan vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, bà R.Man-xo, 66 tuổi, đã không nhận tội với 17 cáo buộc rửa tiền tại tòa án, nơi ông N.Ra-dắc cũng đang phải hầu tòa trong một vụ xét xử riêng rẽ vì bị cáo buộc biển thủ số tiền lớn từ Quỹ 1MDB. Các công tố viên đã đề nghị khoản tiền bảo lãnh trị giá khoảng 2,4 triệu USD và tịch thu hộ chiếu của bà R.Man-xo, đồng thời yêu cầu tòa án không cho bà R.Man-xo tiếp xúc với bất kỳ nhân chứng nào. Trước đó, ngày 3-10, Ủy ban chống tham nhũng Ma-lai-xi-a đã bắt giữ bà R.Man-xo ngay tại trụ sở của cơ quan này, sau khi bà được mời đến thẩm vấn lần thứ ba trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37823402-thai-lan-to-chuc-tong-tuyen-cu-dung-ke-hoach.html