Thái Lan tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2021

Đây là lần thứ hai Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, chủ yếu do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 đã khiến cho Bộ Tài chính Thái Lan phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này từ 2,8% xuống còn 2,3% trong năm 2021.

Đây là lần thứ hai Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) của Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay từ mức 4,5% đưa ra hồi tháng 10/2020, chủ yếu do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Người đứng đầu FPO Kulaya Tantitemit cho biết nền kinh tế Thái Lan có khả năng phục hồi với dấu hiệu lành mạnh trong quý 4/2021, với tăng trưởng GDP cả năm dự kiến sẽ nằm trong khoảng 1,8%-2,8% hoặc trung bình là 2,3%.

Theo bà Kulaya, Bộ Tài chính cũng đã cắt giảm dự báo về số lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan từ mức 5 triệu lượt đưa ra cách đây 3 tháng xuống chỉ còn 2 triệu lượt trong năm nay. Việc lượng khách du lịch nước ngoài tới ít hơn sẽ có tác động khá lớn vì sẽ làm giảm doanh thu từ du lịch từ mức dự kiến 260 tỷ baht xuống còn hơn 100 tỷ baht (3,2 tỉ USD).

Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% GDP của cả nước, trong đó gần 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài và khoảng 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa. So với con số gần 40 triệu lượt khách nước ngoài của năm 2019, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2020 chỉ đạt 6,7 triệu lượt khiến doanh thu giảm tới 83,2% xuống còn 330 tỷ baht.

Tháng trước, Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research) dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay sẽ sụt giảm mạnh, xuống còn khoảng 250.000 đến 1,2 triệu lượt do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 thứ ba kể từ cuối tháng 3/2021.

GDP của Thái Lan đã sụt giảm 6,1% trong năm 2020 - kết quả cả năm tồi tệ nhất trong vòng 2 thập niên qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) mới đây cũng đã lần thứ hai cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 1,5%-3,5% xuống 1,5%-3,0%, mặc dù xuất khẩu được cải thiện.

Hiện Thái Lan đang vật lộn trước làn sóng lây nhiễm dịch bệnh mới, vốn đang đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Theo giới chức Thái Lan, những địa điểm giải trí chính là nơi phát tán virus gây bệnh trong đợt bùng phát lần này.

Trong tháng 4/2020, 7.755 ca COVID-19 được ghi nhận có liên quan đến các địa điểm giải trí, trong đó có 6.828 trường hợp ở thủ đô Bangkok. Trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran vừa qua, những người bị mắc bệnh đã rời Bangkok về quê và làm tiếp tục làm lây lan dịch bệnh.

Tại thủ đô Bangkok, mọi nguồn lực đang được huy động để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh không còn nhiều thời gian. Giới chức Bangkok cho rằng điều quan trọng là người dân phải hạn chế tối đa việc đi lại để tránh lây lan dịch bệnh.

Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang thông báo thủ đô sẽ tiêm chủng cho 70% cư dân tại 14 địa điểm vào cuối năm nay. Những người từ 60 tuổi trở lên sẽ được tiêm chủng tại các bệnh viện trực thuộc Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA), trong khi những người từ 18 đến 59 tuổi sẽ được tiêm chủng tại địa điểm do tư nhân quản lý. Dự kiến, việc tiêm chủng đại trà ở Bangkok sẽ được tiến hành từ tháng 6 và sẽ kéo dài cho tới tháng 12.

Bộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 16 triệu người trên toàn quốc trong đợt đăng ký đầu tiên, ưu tiên những người có nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng nếu họ nhiễm COVID-19 thuộc các nhóm người từ 60 tuổi trên lên và những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nhân ung thư đang điều trị và bệnh nhân béo phì.

Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh quá trình mua 100 triệu liều vaccine trong năm nay, với một nhãn hiệu vaccine khác sẽ được bổ sung vào tháng 5/2021. Cho đến nay, Thái Lan đã đặt hàng 61 triệu liều vaccine AstraZeneca và 2,5 triệu liều vaccine Sinovac, đồng thời đang đàm phán mua 5-10 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-tiep-tuc-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-cho-nam-2021/709929.vnp