Thái Lan tiếp tục đóng cửa vịnh Maya để phục hồi hệ sinh thái

Đầu năm nay, vịnh Maya (Krabi) vừa đón du khách trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa để phục hồi hệ sinh thái. Tuy nhiên, khu vực này sẽ tiếp tục đóng cửa từ ngày 1/8 đến 30/9.

Thông tin đóng cửa vịnh Maya 2 tháng được Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan công bố hồi đầu tháng 7 với mục đích bảo vệ sinh thái sau thời gian 7 tháng "bận rộn" đón khách. Hơn nữa, thời điểm này rơi vào mùa biển động, không an toàn cho du khách.

Vịnh Maya được mệnh danh là viên ngọc quý của đảo Phi Phi ở miền Nam Thái Lan, nằm trong công viên quốc gia Hat Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi của Krabi. Nơi này từng là bối cảnh của bãi biển thiên đường, tách biệt với thế giới trong phim The Beach - ra mắt năm 2000 - của đạo diễn Danny Boyle, với diễn viên chính là Leonardo DiCaprio.

Trước đó, hòn đảo đã ngừng đón khách trong hơn 3 năm để khôi phục hệ sinh thái biển bị tổn hại nghiêm trọng. Thời gian nghỉ kéo dài giúp rạn san hô phát triển tốt và thu hút cá mập trở lại sau thời gian vắng bóng.

 Sau khi mở cửa trở lại hồi đầu năm, mỗi du khách chỉ được ghé vịnh Maya trong một giờ. Ảnh: Lonely Planet.

Sau khi mở cửa trở lại hồi đầu năm, mỗi du khách chỉ được ghé vịnh Maya trong một giờ. Ảnh: Lonely Planet.

Đầu năm nay, vịnh mở cửa đón khách. Tối đa 375 khách đến đây mỗi giờ, hoạt động bơi lội vẫn bị cấm để tránh xáo trộn sự cân bằng của thiên nhiên. Sau mỗi giờ, lực lượng chức năng hộ tống du khách đi và đưa một nhóm mới vào bãi biển.

Cùng một thời điểm, tối đa 8 thuyền được phép vào đảo và chỉ neo đậu ở khoảng cách xa, tránh làm hỏng các rạn san hô.

Nửa đầu năm nay, vịnh đón gần 100.000 du khách, tạo ra doanh thu hơn 20 triệu baht (gần 13 tỷ đồng).

Dự kiến, vịnh Maya sẽ đóng cửa định kỳ để bảo vệ hệ sinh thái nhạy cảm. Ông Varawut Silpa-archacho, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, cho biết phí du lịch tại vịnh sẽ tăng lên so với mức 400 baht hiện tại để quảng bá hình ảnh điểm đến đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không thực hiện lập tức vì nền kinh tế toàn cầu cần thời gian phục hồi.

Song Nguyên

Theo The Thaiger, Bangkok Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-tiep-tuc-dong-cua-vinh-maya-de-phuc-hoi-he-sinh-thai-post1338924.html