Thái Lan thúc đẩy xuất khẩu sang 5 thị trường

Thái Lan sẽ thành lập các Ủy ban Thương mại chung (JTC) với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập, Áo và Kazakhstan vào năm tới để thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường này.

Cảng nước sâu Laem Chabang của Thái Lan. Ảnh: logistics-manager.com

Cảng nước sâu Laem Chabang của Thái Lan. Ảnh: logistics-manager.com

Thái Lan đang hướng tới việc thành lập các Ủy ban Thương mại chung (JTC) với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập, Áo và Kazakhstan vào năm tới để thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường này.

Cục trưởng Cục Đàm phán thương mại, ông Auramon Supthaweethum cho biết các JTC mới cũng sẽ là công cụ hỗ trợ đầu tư và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Các JTC là cơ chế hiệu quả để các quan chức cấp cao có thể tiến hành những cuộc thảo luận thường xuyên nhằm thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư.

Nội dung thảo luận bao gồm việc xây dựng các kế hoạch thương mại và đầu tư, đặt ra các mục tiêu về kim ngạch thương mại cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc.

Các JTC cũng tạo cơ hội cho các bộ trưởng của cả hai bên gặp nhau ít nhất mỗi năm một lần nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Bên cạnh đó, các JTC đóng vai trò là đầu mối để hỗ trợ giải quyết các vấn đề thương mại.

Tính tới thời điểm hiện tại, Thái Lan đã thành lập các JTC với 32 đối tác thương mại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

Vào năm 2023, Thái Lan có kế hoạch tổ chức các cuộc họp JTC với 10 đối tác thương mại bao gồm Nam Phi, Maldives, Ấn Độ, Israel, Singapore, Campuchia và Indonesia, trong khi Thái Lan dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp JTC do Bangladesh, Morocco, Bhutan và Malaysia tổ chức.

Trong một diễn biến liên quan khác, Thái Lan đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên về việc nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Atiga), vốn bắt đầu có hiệu lực năm 2010.

Cuộc họp sẽ được tổ chức từ ngày 29-30/9 tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan. Chương trình nghị sự chính bao gồm hiện đại hóa hải quan, vận chuyển nhanh, thương mại và môi trường.

Việc nâng cấp Atiga nhằm đảm bảo rằng ASEAN phản ứng nhanh, phù hợp hơn tốc độ phát triển của khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo ra mội trường thuận lợi cho các doanh nghiệp vận dụng hiệu quả Atiga nhằm có thể hưởng lợi từ hội nhập khu vực.

Atiga đặt mục tiêu tạo ra dòng chảy tự do hàng hóa trong khu vực, với ít rào cản thương mại hơn và liên kết kinh tế chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên, cùng với chi phí kinh doanh thấp hơn, tăng cường giao thương cũng như tạo ra thị trường lớn hơn cho các doanh nghiệp./.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-thuc-day-xuat-khau-sang-5-thi-truong/258217.html