Thái-lan thúc đẩy du lịch mùa lễ hội té nước

Ngày 5-4, Tổng cục Du lịch Thái-lan (TAT) cho biết sẽ hỗ trợ 30 triệu baht cho các hoạt động mùa lễ hội té nước Songkran nhằm thúc đẩy du lịch tại 15 tỉnh của nước này. TAT dự kiến doanh thu từ du lịch và các hoạt động liên quan Tết té nước Songkran năm nay vào khoảng 21 tỷ baht, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lễ hội té nước tại Thái-lan - Ảnh NBCNews

Lễ hội té nước tại Thái-lan - Ảnh NBCNews

Ông Yuthasak Supasorn, Tổng Cục trưởng Du lịch Thái-lan cho biết, Tết té nước cổ truyền năm nay dự kiến thu hút khoảng 3,1 triệu du khách trong nước, tăng 3% và khoảng 546 nghìn du khách quốc tế, tăng 8% so với năm 2018.

Phần lớn du khách nước ngoài tới tham dự mùa lễ hội năm nay sẽ đến từ các nước láng giềng và các nước trong khu vực ASEAN như Malaysia, Lào, Singapore và Việt Nam. Bên cạnh đó, một lượng lớn du khách từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng được dự đoán tới tham gia Tết té nước của Thái-lan năm nay.

Ông Noppadon Pakprot, Phó Cục trưởng TAT phụ trách mảng tiếp thị trong nước cho biết, Tết Songkran 2019 tại Thái-lan sẽ được tiến hành riêng ở từng khu vực, bắt đầu từ ngày 7-4 đến hết 21-4. Ngoài ra, việc sắp xếp lễ hội Té nước trùng với kế hoạch quảng bá cho các tỉnh hạng hai là nhằm thúc đẩy thu nhập và cải thiện kinh tế cho các địa phương.

Trong đó, các tỉnh Tak, Mukdahan và Ranong cũng được tham gia tổ chức Tết Songkran, ngoài các thành phố nổi tiếng như Ayutthaya, Chiang Mai, Sukhothai, Samut Prakan, Chon Buri, Phuket, Songkhla, Suphan Buri và Bangkok.

Các lễ hội được tổ chức ở các tỉnh trên với mục đích giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, con người gắn với mảnh đất địa phương. Tại tỉnh Mukdahan, Lễ hội Muk-Savan Fun & Fin sẽ diễn ra tại bãi Manopirom gần sông Mê Công. Tại tỉnh Ranong, những người tham gia trò trượt nước được khuyến khích mặc trang phục truyền thống Peranakan để thể hiện văn hóa gốc của tỉnh này.

Trong khi đó, chương trình Amazing Songkran 2019 tại tỉnh Tak sẽ làm nổi bật các nét văn hóa phía bắc Thái-lan, với lễ diễu hành của 2.000 người từ bảy dân tộc, diễn ra vào ngày 12 và 13-4.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

TheoPhóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39758002-thai-lan-thuc-day-du-lich-mua-le-hoi-te-nuoc.html