Thái Lan thua đội hạng 2, Akira Nishino đổ lỗi trời mưa

HLV Akira Nishino đổ lỗi cho thời tiết và điều kiện sân bãi, sau khi Thái Lan thua giao hữu CLB Nakhon Pathom.

Trong giai đoạn tập trung đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19, Thái Lan đá giao hữu và thua Nakhon Pathom 0-1.

Thái Lan đá giao hữu thua Nakhon Pathom

Thái Lan đá giao hữu thua Nakhon Pathom

Kết quả này không được như kỳ vọng của HLV Akira Nishino và giới truyền thông Thái Lan.

Nakhon Pathom hiện chỉ xếp hạng 8 giải hạng Nhì Thái Lan (Thai League 2).

"Tôi không muốn bình luận nhiều về trận đấu", Akira Nishino trả lời báo chí Thái Lan.

"Bởi vì, đây mới là xuất phát điểm của nhiều cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển lần này.

BHL sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của các cầu thủ ở CLB".

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, trời mưa và điều kiện xấu là nguyên nhân khiến Thái Lan thất bại.

"Thật không may, nhiều yếu tố ngăn cản Thái Lan ghi bàn. Điều kiện thời tiết và sân bãi xấu khiến các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng của mình.

Yếu tố tích cực là tất cả đều thể hiện quyết tâm cao. Đây chính là điều chúng tôi muốn thấy".

Akira Nishino đổ lỗi thất bại vì trời mưa và sân xấu

Trong tháng 11, Thái Lan sẽ có thêm đợt tập trung khác theo lịch FIFA, trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Thái Lan đặt mục tiêu vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, cũng như chinh phục AFF Cup.

Đồng thời, mục tiêu quan trọng khác của Thái Lan là theo bước đội tuyển Việt Nam vào top 100 bảng xếp hạng FIFA.

Thiên Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/thai-lan-thua-doi-hang-2-akira-nishino-len-tieng-bao-chua-680288.html