Nam sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hòa Bình

Nam sinh ở Hòa Bình lên mạng công khai địa chỉ cho một nhóm ở Hà Nội, do mâu thuẫn qua mạng. Sau đó, nam sinh này đã bị đánh hội đồng phải đi cấp cứu.

Ngày 27/5, trao đổi qua điện thoại với VOV.VN, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết lực lượng chức năng hiện đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng từ Hà Nội về phường Phương Lâm, TP Hòa Bình tấn công hội đồng một nam sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

“Sự việc xảy ra ngày 26/5, hiện tại Công an TP Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc" – vị đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết.

Theo thông tin ban đầu, nguyên của sự việc trên là một nam sinh ở TP. Hòa Bình sau khi lên mạng và xảy ra mâu thuẫn với 7 thanh niên ở Hà Nội. Không chỉ vậy, nam sinh Hòa Bình còn để lại địa chỉ của mình, "thách thức" nhóm người ở Hà Nội.

Sáng 26/5, nhóm thanh niên Hà Nội gồm 7 người đi xe máy về phường Phương Lâm, TP Hòa Bình và đánh hội đồng một cách dã man đối với nam sinh ở Hòa Bình. Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Nhóm này sau đó bị lực lượng chức năng tóm gọn/.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nam-sinh-bi-danh-hoi-dong-da-man-o-hoa-binh-861256.vov