Thái Lan: Thủ lĩnh phe Áo đỏ bị phạt tù vì phỉ báng cựu Thủ tướng

Tòa phúc thẩm Thái Lan tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài - phe Áo đỏ, vì tội phỉ báng và vu cáo cựu Thủ tướng Abhisit.

Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tòa phúc thẩm Thái Lan ngày 14/12 tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ông , lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - phe Áo đỏ, vì tội phỉ báng và vu cáo cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Mức án trên đã được giảm một nửa so với bản án sơ thẩm sau khi ông Jatuporn đệ đơn kháng cáo bản án này. Trong đơn kháng cáo, ông Jatuporn còn đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án nhưng không được hội đồng xét xử xem xét. Tòa án Thái Lan cho rằng ông Jatuporn đã có các lời phỉ báng làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác, đồng thời kích động dân chúng xuống đường gây bất ổn.

Trước đó, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva của đảng Dân chủ đã kiện thủ lĩnh phe Áo đỏ Jatuporn Prompan tội phỉ báng, xúc phạm danh dự của ông khi cáo buộc những điều không đúng sự thật. Trong một cuộc biểu tình của phe Áo đỏ hồi năm 2009, ông Jatuporn đã kêu gọi người ủng hộ phe Áo đỏ xuống đường tham gia phong trào kêu gọi ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và lật đổ chính phủ của ông Abhisit. Cùng với lời kêu gọi này, ông Jatuporn còn cáo buộc cựu Thủ tướng Abhisit đã ra lệnh cho quân đội tàn sát người biểu tình của phe Áo đỏ.

Ông Jatuporn đang thụ án một năm tù tại một nhà tù ở thủ đô Bangkok theo phán quyết của tòa về một vụ án phỉ báng khác cũng do cựu Thủ tướng Abhisit khởi kiện.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/12, bà Sunisa Tiwakorndamrong, một cựu phát ngôn viên của đảng Pheu Thai, cũng đã phải đến trình diện cảnh sát để nghe cáo buộc về tội nổi loạn sau khi đăng tải một số phát biểu trên mạng xã hội chỉ trích Thủ tướng Prayut Chan-ocha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-thu-linh-phe-ao-do-bi-phat-tu-vi-phi-bang-cuu-thu-tuong/479743.vnp