Thái Lan thu hút lượng khách du lịch cao kỷ lục

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 37 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 3.000 tỷ baht (94 tỷ USD) toàn ngành du lịch trong năm 2018.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 12/2017, trong bối cảnh ngành du lịch của quốc gia này tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm qua.
Ông Pongpanu Svetarundra, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, lượng khách du lịch tới Thái Lan trong tháng 12/2017 đạt mức cao kỷ lục 3,5 triệu lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông cũng dự báo lượng khách quốc tế tới đất nước "Chùa Vàng" trong tháng 1/2018 sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, bởi thời gian này đang là mùa cao điểm du lịch tại Thái Lan.
Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 37 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 3.000 tỷ baht (94 tỷ USD) toàn ngành du lịch trong năm 2018. Mức doanh thu trên tương ứng với 1/5 GDP của nền kinh tế nước này.
Ngành du lịch đang được Chính phủ Thái Lan đặc biệt quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ, giữa bối cảnh xuất khẩu, động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt của Thái Lan, đã giảm trong ba năm liên tiếp cho tới năm 2016.

Theo số liệu của Cơ quan hải quan nước này, trong các tháng 1-11/2017, xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan tăng 10% so với năm trước đó, mặc dù đồng baht tăng mạnh.

Đồng baht tăng giá khoảng 9% trong năm 2017. Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Quốc gia Thái Lan cho rằng đồng baht mạnh làm giảm doanh thu xuất khẩu của nước này khoảng 350 tỷ baht (10,86 tỷ USD) trong năm 2017.

Sơn Nam (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thai-lan-thu-hut-luong-khach-du-lich-cao-ky-luc/73819.html