Thái Lan thông báo bổ nhiệm HLV Akira Nishino

Trong một động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo, ông Akira Nishino sẽ là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng như U23 nước này. Lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa hai bên sẽ được diễn ra vào ngày 19/7 tới đây.

HLV Akira Nishino sẽ ký hợp đồng với FAT vào ngày 19/7 tới.

Đã có thời điểm, cổ động viên bóng đá Thái Lan rất lo lắng việc FAT sẽ không thể ký hợp đồng với HLV Akira Nishino khi nhà cầm quân người Nhật Bản lên tiếng khẳng định chưa có bất cứ thỏa thuận nào cả, đồng thời bóng gió tới chuyện FAT đưa ra những chỉ tiêu khiến ông không hài lòng. Về phía FAT, họ cũng không nhắc gì thêm về HLV Akira Nishino, thậm chí còn xem xét tới một vài ứng viên khác, trong đó của HLV nổi danh Avram Grant.

Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, FAT đã khiến cổ động viên Thái Lan vui mừng khi thông báo, ông Akira Nishino sẽ là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng như U23 nước này. Thậm chí họ còn xác nhận, buổi lễ ký kết hợp đồng giữa hai bên sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tới.

“Liên đoàn bóng đá Thái Lan vui mừng thông báo rằng Akira Nishino đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng như U23 Thái Lan”, tuyên bố của FAT ghi rõ. “Cựu HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản sẽ dẫn dắt “Voi Chiến” tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 và Asian Cup 2023 sắp tới, cũng như SEA Games và VCK U23 châu Á 2020. Việc bổ nhiệm Akira Nishino đã đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Thái Lan khi đây là lần đầu tiên một HLV trưởng người châu Á dẫn dắt ĐTQG Thái Lan”.

Akira Nishino năm nay 64 tuổi, là nhà cầm quân tài năng hàng đầu châu Á hiện nay. Mùa hè 2018, ông từng dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản vào tới vòng vòng 1/8 World Cup 2018 trước khi thua ngược đầy đáng tiếc 2-3 trước Bỉ. Trước đó ông từng cùng Gamba Osaka vô địch J.League 1 năm 2005, Emperor's Cup 2008 và 2009, Cúp QG Nhật Bản 2007, Siêu cúp Nhật Bản 2007 và AFC Champions League 2008.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-lan-thong-bao-bo-nhiem-hlv-akira-nishino-1441527.tpo