Thái Lan thay tướng vì không muốn thua Việt Nam, Philippines

FAT không hài lòng với thành tích của nữ HLV người Nhật Miyo Okamoto.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định chia tay nữ HLV Miyo Okamoto và thay bằng HLV người Hàn Quốc.

Để thua đội nữ Việt Nam và chưa có vé dự World Cup 2023, đội nữ Thái Lan muốn làm mới để lấy vé vớt. Ảnh: CTV

Để thua đội nữ Việt Nam và chưa có vé dự World Cup 2023, đội nữ Thái Lan muốn làm mới để lấy vé vớt. Ảnh: CTV

Sau khi nhìn bóng đá nữ Đông Nam Á có Việt Nam và Philippines đoạt vé dự World Cup 2023, FAT quyết tận dụng mọi cơ hội còn lại để tìm chiếc vé vớt cho bằng đội nữ Việt Nam và đội nữ Philippines.

Vòng play off World Cup 2023 liên khu vực sắp tới, Thái Lan và Đài Loan là hai đội còn cơ hội cuối khi được tham dự nhằm kiếm những chiếc vé cuối đi New Zealand - Úc năn 2023.

FAT đã không hài lòng với thành tích mà nữ HLV người Nhật Miyo Okamoto nên quyết định thay bằng HLV Yun Deok-yeo người Hàn Quốc. Ông Yun là HLV từng đưa đội tuyển Hàn Quốc dự hai vòng chung kết World Cup 2015 và 2019.

Công việc đầu tiên của ông Yun là gấp rút nâng cấp các cô gái Thái Lan để tham dự vòng play off liên khu vực được xem là cực kỳ thách thức.

Nếu HLV Yun thành công ở những trận play off liên khu vực thì đội nữ Thái Lan sẽ đạt thành tích ba lần liên tiếp dự vòng chung kết World Cup. Hai lần trước đội nữ Thái Lan tham dự vào các năm 2015 tại Canada và 2019 tại Pháp.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-thay-tuong-vi-khong-muon-thua-viet-nam-philippines-post685329.html