Thái Lan thay đổi thể thức thi đấu của King's Cup 2019

Theo thông báo từ phía LĐBĐ Thái Lan, Ban tổ chức King's Cup đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu của giải đấu năm nay.

Hai lần gặp gỡ gần đây, U23 Việt Nam đều đánh bại Thái Lan. Ảnh: Anh Khoa

Hai lần gặp gỡ gần đây, U23 Việt Nam đều đánh bại Thái Lan. Ảnh: Anh Khoa

Theo thông lệ tại King’s Cup, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ gặp nhau. Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa 2 đội còn lại. Vì vậy theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam (hạng 98) sẽ gặp đội tuyển Curacao (hạng 82), còn chủ nhà Thái Lan (114) sẽ gặp Ấn Độ (101).

Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây cho biết, thể thức thi đấu của King’s Cup 2019 sẽ thay đổi. Theo đó, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để phân cặp thi đấu. Với việc bốc thăm ngẫu nhiên, ĐT Thái Lan có khả năng sẽ gặp bất kể đối thủ nào, trong đó không loại trừ là màn chạm trán được chờ đợi với ĐT Việt Nam.

Theo nhận định của giới truyền thông Thái Lan thì ĐT Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch AFF Cup chính là đối thủ mà người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa Vàng mong muốn được đối đầu nhất trong trận mở màn của King’s Cup 2019.

“Đây là lúc mà hàng triệu CĐV Thái Lan muốn được đối đầu Việt Nam ở một giải đấu chính thức và King’s Cup sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai đội chứng minh vị thế số 1 của mình ở khu vực Đông Nam Á".

Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Lễ bốc thăm King’s Cup 2019 sẽ được tổ chức lúc 14h ngày mai (8/5) tại Thái Lan.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam cũng từng một lần tham dự King’s Cup năm 2006. Ở giải đấu năm đấy, thầy trò HLV Alfred Riedl để thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết, qua đó giành ngôi á quân.

QUANG PHẠM

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/thai-lan-thay-doi-the-thuc-thi-dau-cua-kings-cup-2019-591587.html