Thái Lan thất bại vì HLV Nishino đổi sơ đồ giống Việt Nam

Chiến lược gia người Nhật Bản đã sai lầm khi đổi bộ khung 4 sang 3 hậu vệ mà huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng cho tuyển Việt Nam.

Trận thua 1-2 trước Malaysia trên sân khách khiến cho Thái Lan vỡ mộng duy trì ngôi đầu bảng trước khi đến Hà Nội. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản đã được hỏi về lý do vì sao đổi chiến thuật.

Tuyển Thái Lan bất ngờ chơi với 3 trung vệ thay vì 4 như trong chiến thắng UAE ở lượt trận trước đó. Lý giải về việc này, ông Nishino nói: "Với suy nghĩ của tôi, 3 trung vệ sẽ làm việc tốt, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, họ có vẻ chưa quen nên không liên kết hoàn hảo với nhau".

HLV Nishino chết lặng khi thua ngược Malaysia trước khi sang Việt Nam. Ảnh: Changsuek.

HLV Nishino chết lặng khi thua ngược Malaysia trước khi sang Việt Nam. Ảnh: Changsuek.

"Cộng với việc yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến mặt sân dẫn đến áp lực đè nặng lên hàng thủ, họ đã không thi đấu đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng hàng thủ 3 người sẽ chơi tốt hơn sau hôm nay", ông nói.

Sơ đồ 3 trung vệ trong đội hình 3-4-3 được biết đến ở Đông Nam Á gần đây nhất chính là do ông Park Hang-seo sử dụng. Chiến thuật này giúp Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và phản công nhạy bén với 3 chiến thắng và một trận hòa ở vòng loại World Cup 2022.

Ông Nishino cũng chỉ ra điểm hạn chế của bộ đôi tiền vệ trung tâm. Vị trí của Sarach Yooyen và Phithiwat không ổn khiến nhịp điệu trong lối chơi của Thái Lan gặp vấn đề. Kết quả là các đường lên bóng của đội khách không tốt.

"Chúng tôi nhập cuộc tốt và ghi bàn trước. Thế nhưng, Thái Lan không đủ sức mạnh để ghi thêm bàn thắng để đảm bảo được thế trận cho đến khi mọi thứ kết thúc như thế này. Tôi ý thức được bảng đấu này rất cạnh tranh", HLV Nishino đánh giá.

Chanathip ghi bàn nhưng Thái Lan vẫn thất bại. Ảnh: Changsuek.

"Vòng loại thứ hai đã đi được nửa chặng đường, Thái Lan làm tốt ở 3 trận đầu tiên cho đến khi vấp ngã tại đây. Chúng tôi phải hồi phục cơ thể để hướng ngay đến trận gặp Việt Nam càng sớm càng tốt", HLV Nishino nói.

Với kết quả thua 1-2 trước Malaysia, Thái Lan vẫn có 7 điểm và đứng nhì bảng. Hai đội UAE, Malaysia có cùng 6 điểm sau 4 lượt trận để lần lượt đứng thứ 3 và 4. Việt Nam dẫn đầu bảng với 10 điểm trước loạt trận thứ 5.

Cục diện bảng G trở nên phức tạp hơn khi 4 đội đều có khoảng cách gần nhau. Ở lượt trận diễn ra ngày 19/11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan, Malaysia gặp Indonesia trên sân nhà, còn UAE nghỉ ở lượt này.

Highlights vòng loại World Cup 2022: Việt Nam 1-0 UAE Nguyễn Tiến Linh ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước UAE trong trận đấu cuối cùng ở lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-that-bai-vi-hlv-nishino-doi-so-do-giong-viet-nam-post1013291.html