Thái Lan thấp thỏm chờ được 'vớt' vào vòng chung kết U20 châu Á

Xếp 5/10 đội nhì trong bối cảnh bảng H chưa thi đấu khiến U20 Thái Lan phải thấp thỏm chờ kết quả cuối cùng để biết mình có được dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 hay không.

Rạng sáng 19-9, vòng loại U20 châu Á 2023 đã hạ màn ở 9/10 bảng đấu.

Tại khu vực Đông Nam Á, hai đội Indonesia (nhất bảng F) và Việt Nam (nhì bảng F) giành quyền đi tiếp, trong khi các đội Myanmar, Malaysia, Lào, Philippines, Timor Leste, Singapore, Campuchia, Brunei bị loại.

Trường hợp còn lại là Thái Lan hiện chưa ngã ngũ.

U20 Thái Lan (trái) để thua Oman nên số phận bị lệ thuộc vào diễn biến bảng H

U20 Thái Lan (trái) để thua Oman nên số phận bị lệ thuộc vào diễn biến bảng H

Ở lượt trận cuối, Thái Lan để thua 0-1 trước Oman, qua đó đánh mất ngôi nhất bảng vào tay đối thủ này (cùng 6 điểm, cùng hiệu số +3 nhưng Oman xếp trên nhờ hơn kết quả đối đầu trực tiếp).

Trận thua khiến Thái Lan (6 điểm, hiệu số +3) xếp 5/9 đội nhì bảng.

Theo điều lệ giải, 5 đội nhì có thành tích tốt sẽ cùng 10 đội nhất bảng vào vòng chung kết. Song do bảng H (gồm Australia, Ấn Độ, Iraq và Kuwait) lùi tới tháng 10 mới thi đấu nên số phận đội Thái Lan "treo lơ lửng".

Sở dĩ bảng H đá muộn là do Australia xin rút lui và Ấn Độ bị FIFA cấm. Nhưng sau đó Australia nộp đơn xin trở lại, còn Ấn Độ cũng được FIFA bỏ lệnh cấm nên bảng đấu được tiếp tục ở Kuwait (ban đầu ở Iraq nhưng vì lý do an ninh nên AFC đổi địa điểm).

Nếu đội nhì bảng H có thành tích tốt hơn, Thái Lan sẽ bị loại. Còn ngược lại, "Voi chiến" giành vé cùng Việt Nam, Indonesia đến Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á diễn ra từ ngày 1 đến 18-3-2023.

Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ chọn ra 4 đội xuất sắc cùng Indonesia - chủ nhà - dự vòng chung kết World Cup U20-2023.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thai-lan-thap-thom-cho-duoc-vot-vao-vong-chung-ket-u20-chau-a-post517312.antd