Thái Lan thành lập ủy ban đặc biệt nghiên cứu thỏa thuận CPTPP

Hạ viện Thái Lan mới đây đã thống nhất thành lập một ủy ban đặc biệt gồm 49 thành viên từ nhiều đảng phái chính trị của Thái Lan để nghiên cứu về các chi phí và lợi ích của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thái Lan thành lập ủy ban đặc biệt nghiên cứu thỏa thuận CPTPP. (Ảnh: Bangkok Post)

Thái Lan thành lập ủy ban đặc biệt nghiên cứu thỏa thuận CPTPP. (Ảnh: Bangkok Post)

NDĐT – Hạ viện Thái Lan mới đây đã thống nhất thành lập một ủy ban đặc biệt gồm 49 thành viên từ nhiều đảng phái chính trị của Thái Lan để nghiên cứu về các chi phí và lợi ích của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, nghị sĩ của đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharat), Veerakorn Kumparkob đã được bầu làm chủ tịch của ủy ban đặc biệt trên và ủy ban này sẽ có 30 ngày để hoàn thành các nghiên cứu của mình. Cụ thể, ủy ban này sẽ chỉ định ba tiểu ban nghiên cứu về những tác động của CPTPP trên các lĩnh vực như giống cây trồng, y tế công cộng và y học, thương mại và đầu tư.

Theo nghị sĩ của đảng Bhumjaithai, Supachai Jaisamut, quyết định trên được đưa ra hôm 10-6 sau nhiều giờ tranh luận gay gắt tại cuộc họp Hạ viện. Và vấn đề xoay quanh về khả năng trở thành thành viên tham gia CPTPP của Thái Lan đã gây ra nhiều tranh cãi, bởi những lo ngại thỏa thuận trên có thể sẽ gây ra nhiều bất lợi cho nước này hơn là có lợi.

Theo nghị sĩ của đảng New Palangdharma, Rawi Matchamadon, Hiệp định CPTPP có thể sẽ làm suy yếu tới an ninh y tế và ngành nông nghiệp của Thái Lan, bởi Hiệp định này sẽ cho phép các quốc gia thành viên khác lấy hạt giống cây trồng bản địa của Thái Lan để nghiên cứu và tạo ra các giống mới và sau đó được cấp bằng sáng chế như giống cây đó là của họ. Và khi điều này xảy ra, những người nông dân sẽ không có quyền sử dụng các giống này trong vụ mùa tiếp theo. Và Chính phủ Thái Lan có nguy cơ sẽ phải đối mặt với các vụ kiện về bằng sáng chế của doanh nghiệp nước ngoài nếu nước này trở thành thành viên của CPTPP.

Tuy nhiên, ông Veerakorn lại cho rằng trong quá trình đăng ký tư cách thành viên của CPTPP, Thái Lan sẽ đưa vào một số điều khoản để sửa đổi một số luật cũng như cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để có tư cách thành viên của Hiệp định này.

Woraphop Viriyaroj, nghị sĩ của đảng Move Forard cho biết khả năng đàm phán của Thái Lan là rất thấp nếu muốn tham gia Hiệp định CPTPP vào cuối năm nay và điều này sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho đất nước Đông-Nam Á này.

Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Thái Lan, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan vẫn liên tục kêu gọi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán CPTPP.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44837302-thai-lan-thanh-lap-uy-ban-dac-biet-nghien-cuu-thoa-thuan-cptpp.html