Thái Lan thắng nhọc đội bóng xếp hạng 205 thế giới

Đội tuyển Thái Lan có chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Sri Lanka ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại Asian Cup 2023.

Ghi bàn: Thitiphan Puangchan (34'), Worachit Kanitsribampen (90'+5)

Với đẳng cấp vượt trội, tuyển Thái Lan nhanh chóng thi triển lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ép sân liên tục và có khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng cũng phải đến phút 34, "Voi chiến" mới có thể làm rung mành lưới Sri Lanka.

Các chân sút Thái Lan phung phí khá nhiều cơ hội

Thitiphan Puangchan là cầu thủ mở tỷ số với pha bắt vô-lê trong vòng cấm, từ đường nhả bóng ra vừa tầm của đồng đội.

Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp một.

Qua giờ giải lao, đội bóng xứ sở Chùa vàng tiếp tục ép sân không ngừng, đẩy đội hình của Sri Lanka về sâu để chống đỡ những đợt tấn công.

Dẫu vậy, Teerasil Dangda và các đồng đội lại phung phí khá nhiều cơ hội tạo ra trước khung thành của đối phương.

Thái Lan rộng cửa giành vé dự VCK Asian Cup 2023

Tính cả trận, Thái Lan kiểm soát bóng 72%, có 10 cú sút trúng đích.

Cũng phải nói rằng, thủ môn Sujan Perera của Sri Lanka có trận đấu xuất sắc khi có tới 7 pha cản phá thành công.

Sau rất nhiều nỗ lực hàm thành, Thái Lan vẫn kịp ghi bàn thắng thứ hai trước khi trận đấu kết thúc. Worachit Kanitsribampen xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan

Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Polking ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, sau 3 điểm có được trước Maldives để tạm chiếm ngôi đầu bảng C.

Vào ngày 14/6 tới, Thái Lan sẽ đối đầu chủ nhà Uzbekistan được xem là "chung kết" bảng đấu. Bởi đội nào thắng sẽ giành ngôi nhất bảng và đoạt vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2023. Trong khi đội nhì vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu lọt vào top 5 đội xếp thứ 2 bảng đấu có thành tích tốt nhất.

Nghĩa Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thai-lan-thang-nhoc-doi-bong-xep-hang-205-the-gioi-2029261.html