Thái Lan thắng đậm Indonesia, Malaysia bị UAE lội ngược dòng

Hai bàn thắng của Supachok và bàn thắng từ chấm penalty của Theerathon giúp Thái Lan giành chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Malaysia trắng tay trước UAE ngay tại Bukit Zalil.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Thái Lan bắt đầu đẩy cao tốc độ và có bàn mở tỷ số ở phút 55. Supachok tung cú cứa lòng từ sát vạch 16,5 m. Bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Ardhiyasa không thể cứu thua cho Indonesia.

Đến phút 61, Supachok bị phạm lỗi trong vùng cấm sau pha va chạm với thủ môn đội chủ nhà. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m cho Thái Lan. Theerathon tung cú sút quyết đoán vào góc cao đánh bại thủ môn Indonesia, nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC

Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC

Có được hai bàn thắng, Thái Lan tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương và có bàn thắng thứ 3 ở phút 72. Từ pha căng ngang của Theerathon, Supachok băng vào dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Ardhiyasa.

Trận này, Indonesia thi đấu khá rời rạc và chấp nhận thua chung cuộc 0-3. Trong khi đó, sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia, ĐT Malaysia rất quyết tâm đánh bại UAE ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Malaysia có 3 điểm sau 2 lượt trận. Ảnh: AFC

Dù có đươc bàn thắng rất sớm của Syafiq ngay ở phút đầu trận đấu, nhưng Malaysia không bảo vệ được thành quả và bị gỡ hòa ở phút 43 do công của Ahmed Mabkhout. Sang hiệp 2, Ahmed Mabkhout hoàn tất cú đúp của mình ở phút 75, qua đó giúp UAE giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy, Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 trận đấu, UAE xếp thứ hai với 3 điểm, có cùng 3 điểm nhưng Malaysia xếp thứ 3 do kém về hiệu số. ĐT Việt Nam thứ 4 với 1 điểm, còn Indonesia xếp cuối khi trắng tay sau 2 lượt trận. Trong đó, ĐT Việt Nam thi đấu ít hơn 1 trận./.

Cục diện bảng G. Ảnh: AFC

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thai-lan-thang-dam-indonesia-malaysia-bi-uae-loi-nguoc-dong-253518.html