Thái Lan thảm bại ở vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino có nguy cơ mất việc

Không cùng đội tuyển Thái Lan về Bangkok, HLV Nishino sẽ bay thẳng từ UAE về Nhật Bản sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tương lai của HLV Akira Nishino tại tuyển Thái Lan đang trở thành dấu hỏi lớn.

Điều này làm dấy lên đồn đoán HLV Akira Nishino sẽ chia tay tuyển Thái Lan sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo tờ Thairath, HLV Akira Nishino về Nhật Bản vì công việc cá nhân. Sau đó ông sẽ tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020 vào tháng 7 tới, rồi mới quay trở lại Thái Lan để có cuộc họp tổng kết chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và thảo luận về tương lai của ông cùng tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan khép lại hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 với vị trí áp chót bảng G với chỉ 9 điểm sau 8 trận đấu. Thất bại 0-1 trước Malaysia tối 15/6 là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup.

Chuỗi thi đấu không như ý của đội tuyển Thái Lan bắt đầu từ trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam ở lượt về diễn ra cuối năm 2019. Sau trận này, Thái Lan trở lại vòng loại World Cup tại UAE với các kết quả hòa 2-2 trước Indonesia, thua 1-3 trước UAE và 0-1 trước Malaysia. HLV Akira Nishino đã nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Sau trận thua Malaysia, nhà cầm quân người Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong trận đấu này nhưng không thể giành chiến thắng. Trước trận đấu, chúng tôi đã mất Manuel Bihr vì chấn thương. Thật đáng buồn bởi cậu ấy rất quan trọng với đội tuyển. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ chưa được trao cơ hội thi đấu. Tôi hy vọng họ sẽ hiểu rằng tôi cũng đã cố gắng đưa ra sự lựa chọn tốt nhất nhưng tôi không thể đưa toàn bộ cầu thủ tôi gọi lên tập trung đến UAE. Các cầu thủ không có lỗi, họ đều chăm chỉ luyện tập và cố gắng thi đấu hết mình. Mọi sai lầm đều nằm ở ban huấn luyện, chúng tôi đã sai ở khâu lựa chọn, huấn luyện và quản lý cầu thủ".

Cả Thái Lan và Malaysia đã không còn cơ hội đi tiếp trước khi gặp nhau ở lượt trận cuối bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên dưới áp lực từ truyền thông nước nhà, cả hai đội đều đặt mục tiêu chiến thắng để củng cố niềm tin của các CĐV trong nước.

Cựu HLV U19 Thái Lan Somchai Chuayboonchum cho rằng, LĐBĐ Thái Lan đang lãng phí tiền bạc đối với HLV Nishino. Somchai Chuayboonchum nói với Siamsport: "Mức lương của Nishino quá đắt đỏ so với những gì ông ấy đem lại cho Thái Lan. Chúng ta đang bị đối thủ khác ở Đông Nam Á như Việt Nam và Malaysia bỏ xa. Thật đáng xấu hổ!”.

Theo Siamsport, Nishino nhận lương 3 triệu bath/tháng (khoảng 2.2 tỷ đồng) ở tuyển Thái Lan. Mặc dù nhận đãi ngộ gần gấp đôi những gì HLV Park Hang-seo đang nhận ở tuyển Việt Nam (khoảng hơn 1 tỷ đồng), nhưng HLV Nishino lại chưa thể một lần thắng thầy Park.

Tuấn Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thai-lan-tham-bai-o-vong-loai-world-cup-2022-hlv-nishino-co-nguy-co-mat-viec-post1346612.tpo