Thái Lan tạm giữ 30 công dân Lào nhập cảnh trái phép

30 người vượt biên vào Thái Lan từ huyện Vapy, tỉnh Salavan, nằm phía Nam Lào thì bị phát hiện và tạm giữ tại Bangkok.

Nhóm người Lào bị tạm giữ sau khi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan. (Ảnh: The Nation Thailand)

Theo báo The Nation của Thái Lan, Đơn vị Ven sông Mekong (Mekong Riverine Unit) của Hải quân ở tỉnh Ubon Ratchathani đã tìm thấy 30 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Lào trên một chiếc xe buýt đang trong hành trình tới thủ đô Bangkok.

Nhóm 30 người nhập cư bất hợp pháp gồm có 9 đàn ông, 17 phụ nữ và 4 trẻ sơ sinh. Không một ai trong nhóm này có thể xuất trình được giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp pháp. Họ khai nhận với cơ quan chức năng rằng đến từ huyện Vapy, tỉnh Salavan, phía Nam Lào, vượt biên với hy vọng có thể tìm được việc làm ở Bangkok.

Nhóm này cho hay ngoại trừ 4 đứa trẻ, mỗi người lớn phải trả 5.000 baht (tương đương 3,68 triệu đồng) cho một cơ sở đóng tại Lào để bố trí một chiếc xe buýt chở cả nhóm, với lời hứa hẹn sẽ đưa tất cả đến Bangkok sau khi họ vượt sông Mekong.

Theo ông Sarot Rodmanee, trưởng công an huyện Khemarat, Thái Lan, chiếc xe buýt đã bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra khi đang di chuyển trên tuyến đường Khemarat - Khong Jiam gần biên giới Lào – Thái Lan.

Nhóm người nói trên bị cáo buộc nhập cảnh bất hợp pháp, trong khi cơ sở tổ chức chuyến vượt biên đang bị điều tra.

Tháng trước, một người đàn ông 61 tuổi đến từ Lào đột ngột tử vong tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, ban đầu nghi do nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm sau đó cho thấy người này âm tính với virus SARS-CoV-2 và có khả năng đã chết vì bệnh lao.

Trước đó vài tuần, ông ta và vợ đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan để thăm con gái.

Phương Đặng

(Theo Laotian Times)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/thai-lan-tam-giu-30-cong-dan-lao-nhap-canh-trai-phep/198226.htm